Mới mưa đầu mùa nhiều đoạn đường đã ngập nước

(NTO) Chiều 24-5, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện cơn mưa đầu mùa, tuy lượng mưa không lớn nhưng kéo dài đã làm cho thời tiết dịu mát, sau thời gian dài khô hạn. Mưa “vàng” phủ rộng trên nhiều địa bàn trong tỉnh đã góp phần cung cấp lượng nước cứu hạn cho nhiều diện tích cây trồng; làm ẩm đất để nông dân chuẩn bị xuống giống sản xuất vụ hè thu. Mưa xuất hiện tại vùng rừng thuộc huyện Ninh Sơn, Bác Ái đã làm giảm nguy cơ cháy rừng tại các lâm phần trên địa bàn này.

 
Trên đường 21 Tháng 8, đoạn trước cổng Sân vận động tỉnh.
 
 
Trên đường 21 Tháng 8, đoạn trước Nhà Thiếu nhi tỉnh.
 
 
Ngã 3 đường Trần Hữu Duyệt, phường Đài Sơn.
 
 
Đường Thống Nhất, đoạn gần cầu Từ Tâm (xã An Hải).

Tuy nhiên, tại địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, sau cơn mưa đầu mùa đã làm một số đoạn đường, vùng trũng bị ngập úng ảnh hưởng đến việc lưu thông. Cụ thể trên đường 21 Tháng 8, đoạn trước cổng Sân vận động tỉnh, mặc dù đã được đầu tư hệ thống thoát nước nhưng vẫn thường bị ngập mỗi khi có mưa. Cũng trên tuyến đường này, đoạn trước Nhà Thiếu nhi tỉnh, hệ thống thoát nước đã không phát huy tác dụng nên nước đọng vào vùng trũng ngay trước cổng gây khó khăn cho việc lưu thông qua đây. Tại phường Đài Sơn, mưa đầu mùa đã làm ngập một đoạn đường tại Ngã 3 đường Trần Hữu Duyệt, giao với đường Huỳnh Tấn Phát. Mưa cũng đã gây ngập trên đường Thống Nhất, đoạn gần cầu Từ Tâm (xã An Hải).

Như vậy, mặc dù mới xuất hiện mưa đầu mùa, lượng mưa không lớn nhưng đã làm một số đoạn đường bị ngập nước, gây ách tắc giao thông. Nguyên nhân do hê thống thoát nước không phát huy hiệu quả, một số đoạn đường trũng, xuống cấp không thuận lợi trong việc thoát nước. Các đơn vị chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục để đảm bảo lưu thông an toàn cho người và phương tiện, khi mùa mưa đến.