Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 14-5, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2016). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại Quốc hội; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi họp mặt còn có 300 đội viên đại diện cho hơn 57 ngàn đội viên trong tỉnh.

Tại buổi họp mặt, đại biểu và các đội viên ôn lại truyền thống 75 năm  xây dựng, trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Những năm qua, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh ta luôn chăm lo bồi dưỡng, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Vì đàn em thân yêu”; “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”... được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả cao.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại Quốc hội;
Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích Hội đồng Đội tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới cần tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, pháp luật, truyền thống vẻ vang của Đội, Đoàn gắn với truyền thống của quê hương, đất nước cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Các cấp, ngành phối hợp chăm lo tốt hơn nữa cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu sinh hoạt, học tập, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nhà thiếu nhi, khu vui chơi cho các em thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên, tổng phụ trách đội, cán bộ Ban chỉ huy liên, chi đội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tâm lý từng lứa tuổi. Đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng cần gương mẫu, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao học bổng cho các đội viên vượt khó học giỏi.
 
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại Quốc hội trao học bổng cho các đội viên vượt khó học giỏi.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các đội viên vượt khó học giỏi.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đội viên. Ảnh: Văn Miên

Nhân dịp này, Hội đồng đội tỉnh trao 40 suất học bổng Vừ A Dính, 30 suất học bổng Thắp sáng ước mơ cho đội viên dân tộc thiểu số, đội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; trao bằng khen cho 13 giáo viên Tổng phụ trách đội xuất sắc và giấy chứng nhận cho 75 đội viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.