• Ninh Thuận: Khám phá du lịch biển
  • (NTO) Thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, các điểm du lịch biển trên địa bàn tỉnh thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến vui chơi, khám phá, trải nghiệm.
  • Vùng biển Sơn Hải- Mũi Dinh (Phước Dinh, Thuận Nam) từ sáng sớm đã có nhiều đoàn khách du lịch đến đây “phượt”, chụp ảnh, tham quan, tận hưởng sự hoang sơ của đồi cát di động Mũi Dinh. Điểm mới tại địa phương này loại hình du lịch thể thao chạy xe địa hình trên đồi cát. Nhiều du khách đã đến thử sức và trải nghiệm môn thể thao mạo hiểm hấp dẫn này. Anh Lê Phan Minh Hiếu đến từ T.P Hồ Chí Minh, vui vẻ cho hay, mỗi lần nghỉ lễ dài ngày, gia đình tôi thường đi du lịch. Đây là lần đầu tiên tôi đến Ninh Thuận. Nghe mọi người giới thiệu ở Phước Dinh có chạy xe địa hình trên đồi cát nên tôi đến để mạo hiểm và tìm cảm giác mạnh với bộ môn thể thao này.

    Anh Nguyễn Văn Thọ, nhân viên khu du lịch thể thao mạo hiểm Tan Yoli, cho biết: Trong những ngày nghỉ lễ, rất đông khách đến vui chơi tại Tan Yoli. Mọi người rất thích thú với bộ môn thể thao mạo hiểm chạy xe địa hình trên đồi cát. Các điểm du lịch Bãi Vũng, Hải Đăng, núi Đá Trứng… thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, khám phá nét đẹp hoang sơ trên tuyến đường ven biển Phú Thọ- Mũi Dinh.

    Điểm mới trong dịp nghỉ lễ năm nay là du khách và người dân địa phương đến vui chơi dọc tuyến đường cầu An Đông vào ban đêm. Cầu An Đông bắc qua sông Dinh thuộc tuyến đường ven biển được khánh thành vào cuối tháng 8-2015. Cầu có chiều dài 3,5km, là một trong những công trình cầu dầm và cáp dây văng hỗn hợp có nhịp lớn nhất cả nước hiện nay. Tại đây, mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng của cây cầu dây văng hiện đại và hướng mắt nhìn về phía biển lấp lánh ánh đèn của những đoàn thuyền đánh cá phía khơi xa.

    Tuyến đường ven biển với chiều dài 106 km, từ Cà Ná đến Bình Tiên đã thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan, vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Hàng ngàn du khách đi dọc tuyến đường ven biển chiêm ngưỡng nét đẹp thơ mộng của bãi bờ Ninh Thuận. Đồng thời dừng chân tham quan, khám phá nét đẹp san hô hóa thạch Hang Rái, đi tàu đáy kính ngắm san hô vịnh Vĩnh Hy, thỏa sức ngâm mình trong làn nước biển Binh Sơn- Ninh Chử...

    Khám phá nét đẹp đặc sắc với những địa danh nổi tiếng và các hoạt động thể thao mạo hiểm trên tuyến đường ven biển đang mở ra triển vọng du lịch mới, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với tỉnh ta trong thời gian tới.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh khám phá du lịch biển Ninh Thuận:

    Du khách đến với tuyển đường ven biển Cà Ná- Bình Tiên.
     
     
    Du khách đi phượt trên tuyến đường ven biển.
     
     
     
     
    Nhiều du khách khám phá, chụp ảnh lưu niệm tại đồi cát Mũi Dinh.
     
     
     
     Thử sức với xe mô tô  tại khu du lịch thể thao mạo hiểm TanYoli.
     
     
     
    Mạo hiểm chạy xe địa hình trên cát đồi Mũi Dinh.
     
     
     
     Chèo thuyền Kayak ở Bãi Tràn, Mũi Dinh.
     
     
     
    Du khách đến với vịnh Vĩnh Hy.
     
     
    Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm với sơn thủy hữu tình vịnh Vĩnh Hy.
      
     
    Du khách đi tàu đáy kính chiêm ngưỡng san hô vùng biển Vĩnh Hy.
     
     
    Du khách khám phá nét đẹp kỳ vĩ san hô hóa thạch tại Hang Rái.