Nhiều hoạt động thiết thực trong “Tháng Công nhân” năm 2016

(NTO) Hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2016, với phương châm “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động”, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức buổi kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) và phát động “Tháng Công nhân” năm 2016, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, gắn với thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công trình, sản phẩm mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, tập trung vào tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; biểu dương, tôn vinh những CNVCLĐ tiêu biểu có nhiều sáng kiến, đóng góp các giải pháp xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi và tặng 100 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.