Giao lưu văn hóa, văn nghệ các dân tộc thiểu số

(NTO) Tối 22-4, tại Nhà truyền thống huyện Bác Ái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Bác Ái tổ chức buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về Công tác dân tộc (3/5/1946- 3/5/2016). Tham dự đêm giao lưu có đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đơn vị tham gia buổi giao lưu.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tại buổi giao lưu.
 
 
Tiết mục biểu diễn tại buổi giao lưu.

Các đơn vị: Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm và các đoàn của các huyện, thành phố đã mang đến gần 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp với phần trình diễn trang phục truyền thống đẹp mắt của các dân tộc, đã mang lại không khí tươi vui, đoàn kết, thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng thức...

Qua chương trình giao lưu nhằm nâng cao ý thức, củng cố niềm tin, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục thi đua học tập, lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, các đơn vị cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao và trò chơi dân gian như: đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co… giữa các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.