Chị Nguyễn Thị Hường: Làm theo Bác Hồ bằng những việc nhỏ thường ngày

(NTO) Về thôn La Vang (xã Quảng Sơn, Ninh Sơn) hỏi chị Nguyễn Thị Hường (58 tuổi, Phó Ban điều hành bếp ăn từ thiện-Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn), ai cũng biết đến chị, không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, mà còn bởi cái tâm trong các hoạt động từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, các hộ gia đình khó khăn trong thôn xóm bằng những việc làm nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

 
Chị Nguyễn Thị Hường phát cơm từ thiện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn.

Là người nhạy bén trong kinh doanh, nên từ nguồn vốn tích cóp của gia đình, năm 1987, chị Nguyễn Thị Hường quyết định đầu tư mở cơ sở sản xuất nước đá ở xã Quảng Sơn, với 3 nhân công làm việc. Chị luôn thực hành tiết kiệm với phương châm "lấy công làm lãi", hằng ngày, thức dậy từ 4 giờ sáng để chở đá bỏ cho các đầu mối trong thôn, xã. Nhờ chịu thương, chịu khó, cơ sở sản xuất nước đá làm ăn hiệu quả, cho thu nhập mỗi tháng 30 triệu đồng. Ngoài công việc, chị còn là người mẹ mẫu mực, nuôi 5 con học đại học. Hơn 20 năm gắn bó với nghề buôn bán, có được vốn liếng kha khá, nhận thấy tuổi đã cao, nên chị nhượng cơ sở trên cho các chị em khác. Có được thời gian nhàn rỗi, chị tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Nhận thấy các bệnh nhân còn khó khăn phải chi trả nhiều tiền thuốc, chi phí ăn uống, đi lại... Từ ý nghĩ đó, chị cùng sư thầy Thích Minh Tấn, Trụ trì chùa Quảng Sơn, thành lập bếp ăn từ thiện. Chị Hường tâm sự: Việc làm tuy vất vả, nhưng được chia sẻ khó khăn với người nghèo, đem đến cho mọi người một bữa cơm đầy ý nghĩa, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Bếp ăn từ thiện được thành lập năm 2008. Mới ngày đầu hoạt động, gồm 25 thành viên, nguồn vốn vận động từ các gia đình phật tử cũng còn hạn hẹp. Chị luôn trăn trở, phải làm sao để cải thiện bữa ăn cho mọi người. Nghĩ là làm, chị đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh trong xã vận động mọi người tham gia đóng góp. Từ nguồn đóng góp ổn định này, mỗi tháng bếp ăn từ thiện huy động được 11 triệu đồng.

Không chỉ tham gia bếp ăn từ thiện, chị còn tham gia nhiều nhóm hoạt động từ thiện. Qua nhóm "Hương từ bi" và “Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo”, ai gặp khó khăn gì, chị đều vận động mọi người tham gia giúp đỡ. Đơn cử như hộ bà Trần Thị A, khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, có cháu bị liệt não, chị vận động nhóm từ thiện giúp đỡ với số tiền 2 triệu đồng... Đồng thời, chị còn tham gia Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo tỉnh, đi làm từ thiện, cứu trợ cho các hộ gia đình khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Với những đóng góp về công tác từ thiện xã hội, năm 2015, chị Nguyễn Thị Hường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.