Khu dân cư văn hóa tiêu biểu Khánh Giang

(NTO) Cán bộ và nhân dân khu phố Khánh Giang (thị trấn Khánh Hải) phấn khởi chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa do UBND huyện Ninh Hải trao tặng. Đây là sự ghi nhận tinh thần nỗ lực của người dân địa phương đoàn kết phấn đấu giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa giai đoạn 2013- 2015.

Đồng chí Ngô Văn Tánh, Bí thư Chi bộ khu phố Khánh Giang đưa chúng tôi đi thăm khu dân cư nằm bên bờ Đầm Nại nồng nàn gió biển. Nhà cửa của người dân Khánh Giang ở san sát bên nhau, có những ngôi nhà mới xây 2-3 tầng lầu kiểu dáng hiện đại. Đường đi trong khu phố được bê-tông xi măng theo phương thức "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Khu chợ Nại tấp nập người mua, kẻ bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống cư dân tạo nên nét “thị tứ” nhộn nhịp ở làng biển Khánh Giang. Toàn làng có 400 hộ với 1.326 nhân khẩu, bà con đoàn kết sinh sống lâu đời trong nghĩa xóm tình làng.

Một góc khu dân cư văn hóa Khánh Giang ngày nay.

Đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ khai thác, nuôi trồng hải sản và kinh doanh, thương mại. Các gia đình Thâu Vinh, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Đương… nêu gương sản xuất, kinh doanh giỏi có nhiều đóng góp giúp đỡ bà con xóm phố. Chi bộ Khánh Giang có 8 đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhân dân tin vào vai trò lãnh đạo của Chi bộ và tinh thần nêu gương của đảng viên, bà con đoàn kết chung tay cùng cấp ủy, Ban quản lý khu phố xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển thịnh vượng.

Đồng chí Ngô Văn Tánh thông tin cho chúng tôi những con số ấn tượng về khu dân cư Khánh Giang tính đến cuối năm 2015, toàn làng có 135 hộ thuộc diện giàu và khá. Số hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn 20 hộ, chiếm 0,5% số hộ ở địa phương do già yếu, neo đơn, thiếu sức lao động. Các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo được sự đùm bọc giúp đỡ của bà con xóm phố bảo đảm cuộc sống ổn định. Đặc biệt, sau 41 năm giải phóng quê hương Ninh Thuận, người dân Khánh Giang đã nỗ lực bám biển đoàn kết vươn lên xây dựng khu dân cư no ấm. Trước năm 1975, Khánh Giang là làng biển nghèo của thị trấn Khánh Hải. Người dân sinh sống trong những căn nhà tạm bợ thì đến nay đã có 98% số hộ xây dựng được nhà ở khang trang. Con em địa phương trước năm 1975 có trình độ tú tài chỉ đếm trên đầu ngón tay thì nay toàn làng đã có trên 40 người tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định, góp phần xây dựng khu dân cư. Các gia đình nêu gương nuôi con cái ăn học thành đạt tiêu biểu như Phan Lô, Nguyễn Khắc Huy, Trình Đế Thống…

Tuy sinh sống trong điều kiện mật độ dân số dày nhưng bà con xóm phố có truyền thống gắn kết tình làng nghĩa xóm lâu đời. Trong những năm qua, khu dân cư Khánh Giang luôn giữ vững tình hình an ninh trật tự, các vụ tranh chấp đều được hòa giải thành. Qua bình chọn trong 3 năm gần đây, khu phố Khánh Giang có trên 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đạt vững mạnh. Trong đó có chi hội Phụ nữ và chi hội Cựu chiến binh xây dựng được nguồn vốn 20 triệu đồng giúp các hội viên khó khăn vay mua bán nhỏ, nâng thu nhập gia đình. Các hoạt động văn hóa- thể thao như đua thuyền rồng, bóng đá, bóng chuyền được Nhân dân tích cực hưởng ứng và giành nhiều giải thưởng.

Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân khu phố Khánh Giang tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa, chung tay chăm lo xóm phố xanh- sạch- đẹp. Đồng thời huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao toàn diện đời sống người dân địa phương.