• Màu xanh trên vùng đất hạn
  • (NTO) Kể từ đợt hạn hán cuối năm 2014 đến nay, trên địa bàn thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) tình trạng thiếu nước kéo dài  ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại đến đời sống nông dân địa phương. Nông dân đã chủ động đào ao, khoan giếng, áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước cho nho, hành, tỏi, ớt..., đem lại một màu xanh mới cho vùng đất hạn. Các loài cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao ổn định đời sống nông dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

     

    Ông Nguyễn Khắc Phòng, thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đào ao lấy nước tưới hoa màu.

    Ông Ngô Văn Khánh đang bắt ống nước tưới tiết kiệm.

    Anh Ngô Văn Lập (thôn Thái An) đào ao lấy nước tưới cho cây ớt .

     

    Mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây hành, tỏi...

    Gia đình anh Nguyễn Thà đào giếng bơm nước tưới nho.

    Nông dân thôn Thái An chăm sóc vườn nho xanh tốt, trĩu quả giữa mùa hạn.

    Nhờ chủ động nguồn nước tưới nên vườn nho của gia đình chị Võ Thị Diệu Hiền
    đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

    Khách du lịch tham quan những vườn nho sai quả trên vùng đất Thái An.