• Ninh Thuận: Nỗ lực chống hạn
  • (NTO) Tình hình khô hạn tiếp tục kéo dài trên địa bàn tỉnh trong nhiều tháng qua dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước dự trữ trong các ao hồ và mạch nước ngầm. Tính đến cuối tháng 2-2016, tổng dung tích tại 20 hồ chứa trên toàn tỉnh chỉ còn lại 60,9/192,2 triệu mét khối nước, đạt 31,7% thiết kế. Trong đó hồ Ông Kinh (Nhơn Hải, Ninh Hải) đã khô kiệt và hồ Tà Ranh (Phước Thái, Ninh Phước) xuống dưới mực nước chết.
  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tập trung công tác chống hạn. Tỉnh ta huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho dân, tích trữ nguồn nước uống cho đàn gia súc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời hướng dẫn nông dân chuyển đổi cây trồng ít sử dụng nước tưới, nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm nước, chủ động ứng phó với tình hình khô hạn có khả năng kéo dài trong thời gian tới.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh nông dân các địa phương nỗ lực chống hạn:

    Người dân thôn Đồng Dày (Phước Trung, Bác Ái) phấn khởi có nước sạch sinh hoạt từ
    Nhà máy nước Phước Trung có công suất 385m3/ngày đêm do Nhà nước đầu tư xây dựng.
     
     
    Bộ đội Quân khu 5 sử dụng xe chuyên dùng cung cấp nước sinh hoạt
    cho người dân thôn Khánh Tân (Nhơn Hải, Ninh Hải).
     
     
     
    Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào ao tích trữ nguồn nước uống mùa khô hạn
    cho đàn gia súc xã Phước Trung (Bác Ái).
     
     
    Anh Chamaleá Sâm ở thôn Tham Dú (Phước Trung, Bác Ái) chủ động đào ao bơm tưới hoa màu.
     
     
    Anh Tà in Phiên ở thôn Đồng Dày (Phước Trung, Bác Ái) sáng tạo đào giếng
    giữa lòng suối lấy nước trồng cỏ chăn nuôi gia súc.
     
     
     
    Anh Chamaleá Vinh ở thôn Đồng Dày (Phước Trung, Bác Ái) bơm chuyền nước
    từ ao đào giữa lòng suối vô hồ chứa tưới cho cây bắp địa phương.
     
     
     
     
    Nông dân xã Phước Trung nỗ lực vượt hạn chủ động gieo trồng cây ngắn ngày
    cho thu hoạch ổn định cuộc sống.
     
     
    Anh Nguyễn Thanh Việt ở xã Hòa Sơn (Ninh Sơn) sử dụng hệ thống tưới phun
    tiết kiệm nước trồng 1 ha cỏ sữa cung cấp thức ăn cho đàn gia súc trong mùa khô.
     
     
    Anh Ngô Văn Khánh ở thôn Thái An (Vĩnh Hải, Ninh Hải) lắp đặt hệ thống tưới
    tiết kiệm nước cho 4,5 sào nho vượt qua mùa khô hạn.
     
     
    Anh Phạm Văn Trí ở thôn Thái An kéo ống nước tưới cho vườn nho 2 sào.
     
     
    Anh Ngô Tấn Đức ở thôn Tri Thủy 2 (Tri Hải, Ninh Hải) khoan giếng tìm nguồn nước tưới hoa màu.
     
     
    Anh Lâm Văn Qua ở thôn Tri Thủy 1 (Tri Hải, Ninh Hải) bơm nước giếng khoan
    trồng cỏ chăn nuôi 10 con bò.
     
     
    Anh Lai Văn Sướng (Bắc Sơn, Thuận Bắc) bơm nước tưới chống hạn, cứu lúa.
     
     
    Tổ thủy nông chống hạn cùng bà con nông dân bơm nước cứu lúa tại khu vực hồ Tà Ranh
    (Phước Thái, Ninh Phước).
     
     
    Cán bộ Trạm Thủy nông Ninh Phước bơm nước để cứu lúa cho người dân.