Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Bầu 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

*Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy được bầu vào Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

*Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

(NTO) Ngày 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường cả ngày. Cụ thể, buổi sáng, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn. Đến 10 giờ, tại Hội trường, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đại hội, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XII của Đảng,
bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau khi các đại biểu bỏ phiếu bầu cử xong, Ban Kiểm phiếu gồm 25 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thế Chung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng ban, tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy
được bầu vào Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được lựa chọn từ 220 ứng viên được đề cử, trong đó có 199 nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu và 21 nhân sự được đại hội đề cử bổ sung. Danh sách 20 ủy viên dự khuyết được lựa chọn từ 26 ứng viên, trong đó có 22 nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu và 4 trường hợp được đề cử bổ sung tại Đại hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy;
Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh
cùng các đại biểu tỉnh ta.
 
 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh;
Kiều Văn Bê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Vượng, Hàm Vụ trưởng Vụ II,
Văn phòng Trung ương Đảng  tại Đại hội.

Trong phiên họp buổi chiều, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tiếp đó, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Với số phiếu tán thành 100%, Đại hội đã bầu 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Các đại biểu tỉnh ta với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
 
 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đại biểu tỉnh ta.

Đoàn đại biểu tỉnh ta, các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu vào Ủy viên chính thức; đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu vào Ủy viên dự khuyết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Theo chương trình, ngày 27-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.