Gia đình tiêu biểu trong tuyển quân 2015:

Chuyện về gia đình người Chăm gương mẫu trong tuyển quân

(NTO) Được sự giới thiệu của Ban CHQS thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), chúng tôi đến thăm gia đình ông Trượng Văn Đoàn (khu phố 7, thị trấn Phước Dân) có con là anh Trượng Trung Hiệp (sinh năm 1995) đang tại ngũ tại Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5).

Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ông Đoàn vẫn cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Hiệp là con trai thứ 5, khi vừa tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Bình Thuận, anh làm đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn và mong có cơ hội được phục vụ lâu dài trong quân đội để “làm gương” cho thanh niên trong khu phố.

 

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Phước Dân thăm hỏi, động viên
gia đình anh Trượng Trung Hiệp trong những ngày anh tại ngũ.

Ông Đoàn cho biết: "Gia đình rất mừng khi Hiệp sớm có ý thức thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc và gia đình cũng thường xuyên liên lạc để căn dặn, động viên cháu cố gắng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tiếp nối cha anh làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của đơn vị giao."

Anh Trần Xuân Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phước Dân cho biết: "Ông Đoàn có nhận thức rất tiến bộ, đến đợt tuyển quân, ông còn vận động thanh niên trong khu phố chấp hành lệnh gọi nhập ngũ".

Trò chuyện cùng cán bộ quân sự của thị trấn, chúng tôi được biết, không chỉ riêng gia đình Hiệp, mà các gia đình còn lại có con em lên đường nhập ngũ đợt này, đều nhận thức rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam, phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các gia đình đều nỗ lực động viên con em lên đường nhập ngũ. Và họ nhắn nhủ các con em của mình rằng, khi vào quân đội thì phải quyết tâm rèn luyện, học tập thật tốt để xứng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ”.

Anh Trần Xuân Hải cho biết thêm: Khi đến đợt tuyển quân, Ban CHQS thị trấn đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến từng khu phố và thanh niên trong độ tuổi tuyển quân; phối hợp cùng Ban điều hành khu phố đến từng gia đình để động viên thanh niên chấp hành tốt trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và đúng theo quy định pháp luật. Nhờ đó, địa phương hàng năm đều hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Và gia đình ông Trượng Văn Đoàn là một trong những gia đình người Chăm tiêu biểu trong đợt tuyển quân vừa qua, những việc làm của ông có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng người Chăm, đồng thời là tấm gương để những người khác noi theo.

Được biết, gia đình ông Đoàn được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2015.