Đưa lợi ích của nhân dân, của đất nước lên hàng đầu

(NTO) Ngày 23-1, Đại hội XII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba tại hội trường. Đây là phiên làm việc quan trọng, các đại biểu tập trung thảo luận và biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận

Ngay sau khi kết thúc buổi làm việc, phóng viên Văn Thanh, Báo Ninh Thuận đang tác nghiệp tại Đại hội đã có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đang tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phóng viên: Xin đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tham dự Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đoàn đại biểu Ninh Thuận chúng ta, có những đóng góp gì vào văn kiện Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt: Tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận chúng ta có 14 đại biểu. Ngoài ra, Trung ương cũng đã cử 3 đồng chí sinh hoạt chung với đoàn, tổng cộng là 17 đồng chí. Tất cả các thành viên trong đoàn đều nhận thức rằng, đây là một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó có tỉnh Ninh Thuận chúng ta.

Về việc đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, như chúng ta đã biết, tất cả đã được triển khai thực hiện khá lâu, từ cơ sở đến Trung ương, trong đó có sự tham gia đóng góp của các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, tại Đại hội này, tất cả các thành viên trong Đoàn đại biểu của tỉnh còn có trách nhiệm lớn hơn, đó là tiếp tục rà soát các văn kiện với tinh thần hết sức nghiêm túc, để xem xét có điểm gì, vấn đề gì chưa sát với thực tế, để kiến nghị lên trên có thể bổ sung.

Qua thảo luận trong Đoàn, chúng tôi thống nhất đề nghị: Cần phải có sự nhấn mạnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngoài ra, chúng tôi cũng còn tham gia một số ý kiến khác về các chỉ tiêu liên quan đến tỉnh Ninh Thuận, về các vấn đề lớn của đất nước. Cụ thể, là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quan tâm đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống khô hạn trên địa bàn Nam Trung bộ, trong đó có Ninh Thuận và hàng loạt vấn đề khác liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức; việc sát nhập một số cơ quan Đảng, Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng lại với nhau…, nhằm góp phần tạo nên một bộ văn kiện hoàn chỉnh. Từ đó, xây dựng nghị quyết của Đại hội thật sự đổi mới, thật sự tiến bộ, làm cơ sở, điều kiện tiên quyết đảm bảo cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, mà chủ đề Đại hội đã đề ra.

Phóng viên: Đại hội là nơi tập trung trí tuệ của toàn Đảng để chọn lựa những người ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Vậy Đoàn đại biểu tỉnh, cũng như cá nhân đồng chí có gửi gắm tâm tư, nguyện vọng gì tới Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt: Công tác nhân sự là cả một quá trình, từ cơ sở lên Trung ương và theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Đoàn đại biểu Ninh Thuận cũng như cá nhân tôi rất quan tâm về nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương cả về tiêu chí, phẩm chất các nhân sự. Chúng tôi mong muốn các đồng chí được lựa chọn, ngoài có tầm, có tâm, còn phải có khát vọng. Phải có một trái tim sáng vì lợi ích của Nhân dân, vì lợi ích của đất nước.

Chúng tôi được biết, đây là lần đầu tiên các thành viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất. Chúng tôi rất khâm phục tình cảm, trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI trước đất nước và trong việc tạo cơ hội, đào tạo cán bộ kế cận. Trung ương chỉ lựa chọn và đề xuất 1 đồng chí ở lại để có sự ổn định, kế thừa.

Tại Đại hội XII của Đảng, tất cả các đại biểu trong Đoàn còn có một trách nhiệm hết sức quan trọng, đó là phải làm tròn vai trò đại diện cho tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà gửi gắm đến Đại hội; trực tiếp tham gia bầu ra được Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII mà theo dự kiến là có 200 Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá mới sẽ tiếp tục bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư - các cơ quan thường trực thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng điều hành việc lãnh đạo, chỉ đạo những công việc lớn của đất nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cho Báo Ninh Thuận!