Những bông hoa trong Vườn Xuân

Phạm Lê Hoài Như

Phạm Lê Hoài Như: Đam mê phát huy sáng kiến và phương pháp học tập

Em Phạm Lê Hoài Như, học sinh lớp 51, Trường TH Tân Sơn A (thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn) là một trong những gương học sinh điển hình toàn diện của khối Thanh-thiếu niên, nhi đồng tại địa phương. Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc 5 năm liền, em luôn hăng hái, tích cực tham gia đi đầu trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, hoạt động Đội của trường, luôn giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Đặc biệt, Hoài Như còn có nhiều sáng kiến và phương pháp hay trong học tập được thầy cô và bạn bè đánh giá rất cao. Điển hình nhất có thể kể đến mô hình học toán “Vườn chim”. Từ một thùng giấy carton, kèm giấy thủ công và những sợi cước, Hoài Như đã sáng kiến ra cách dạy và học toán theo mô hình “Vườn chim” rất năng động, dễ hiểu dành cho khối lớp 1 và đã được thầy cô trong trường áp dụng vào giảng dạy. Sáng kiến của Hoài Như đã đoạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tạo Thanh-thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ IX, năm 2015. Hoài Như cho biết: Thời gian tới, bên cạnh việc nỗ lực học tập để đạt thành tích cao, em cũng mong mình sẽ có thêm những sáng kiến hay hơn nữa để giúp việc dạy và học của thầy cô và bạn bè ngày một thật tốt .

Hồ Thị Hoàng Hảo

Hồ Thị Hoàng Hảo: Liên đội trưởng xuất sắc

Hồ Thị Hoàng Hảo, HS lớp 91, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã An Hải, Ninh Phước) là HS có thành tích học tập cực kỳ ấn tượng. 8 năm liền em là học sinh giỏi. Ba năm qua, điểm trung bình môn của Hảo luôn đạt trên 9 phẩy. Trong cuộc thi HS giỏi cấp huyện tổ chức vào tháng 10- 2015, em giành giải ba ở bộ môn Tiếng Anh. Không chỉ học giỏi, Hoàng Hảo còn là Liên đội trưởng nhiệt tình với công tác đoàn đội. Ngoài việc tham gia vào Câu lạc bộ đôi bạn cùng tiến, nhiệt tình giúp đỡ các bạn để cùng vươn lên trong học tập, Hoàng Hảo còn thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ tại trường; phong trào kế hoạch nhỏ để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn; là thành viên của CLB Phóng viên nhỏ...

Bạch Quyên

“Ca sĩ nhí” Bạch Quyên: Hát hay, kể chuyện giỏi

Dáng người nhỏ nhắn và một giọng kể chuyện thật truyền cảm là những ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp em Bạch Quyên, học sinh lớp 3A, Trường TH Tấn Tài 3 (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm).

Trong cuộc thi kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của trường, Bạch Quyên đã đoạt giải Nhất. Cô Nguyễn Thị Hạnh, Tổng phụ trách Đội của trường nhận xét: "Quyên rất thông minh và gần như em đã hóa thân vào nhân vật, khiến cho nhiều người xúc động khi được nghe em kể chuyện về Bác Hồ kính yêu". Không chỉ là người năng nổ trong các hoạt động của trường, lớp, Bạch Quyên cũng là một hạt nhân văn nghệ của địa phương. Hiện em là thành viên của Đội ca hát thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi tỉnh, từng đoạt giải tại các cuộc thi hát thành phố… Không chỉ hát hay, kể chuyện truyền cảm, Bạch Quyên còn là gương học trò xuất sắc của Trường THTấn Tài 3. Năm học 2014-2015, em đoạt giải Nhất cuộc thi Olympic môn Toán và Tiếng Anh trên mạng cấp trường. Bạch Quyên cho biết: Em phân bố thời gian học hợp lý, chuẩn bị bài kỹ lưỡng và đọc trước bài sẽ học và tham gia tích cực các hoạt động của Đội để nâng cao kỹ năng hoạt động và luôn dành thời gian cho sở thích của mình .

Trương Nguyễn Hạ My

Trương Nguyễn Hạ My: Vận động viên cờ vua xuất sắc

Em Trương Nguyễn Hạ My, học sinh lớp 5D, Trường TH Mỹ Hương (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), là học sinh xuất sắc đoạt giải Nhất cấp thành phố môn cờ vua nữ cấp TH của Hội khỏe Phù Đổng năm học 2015-2016. Hiện nay, em đang tích cực luyện tập để tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Ngoài cờ vua, Hạ My còn là đội viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Liên đội, đại diện cho trường tham gia nhiều cuộc thi do thành phố, tỉnh tổ chức. Năm học vừa qua, Hạ My tham gia và đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Olympic Toán cấp thành phố. Em là học sinh giỏi toàn diện suốt 5 năm liền, được bạn bè, thầy cô yêu mến, ngưỡng mộ.

 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang

Nguyễn Đỗ Hoàng Giang: học giỏi tiếng Anh

Nhắc đến Nguyễn Đỗ Hoàng Giang, lớp 91, Trường THCS Lê Hồng Phong (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), nhiều bạn bè và thầy cô đều quý mến cậu lớp trưởng vừa học giỏi, lại hát hay, năng nổ trong các hoạt động, đặc biệt rất giỏi môn tiếng Anh.

Hoàng Giang chia sẻ: "Em thích thú với môn tiếng Anh từ bé, khoảng lớp 6, em bắt đầu xem các chương trình thiếu nhi nước ngoài không cần phụ đề tiếng Việt, đầu tiên cũng không hiểu hết nhưng xem nhiều rồi quen. Ngoài những buổi ôn luyện học sinh giỏi trên trường, em còn tự luyện nói tiếng Anh ở nhà hoặc lên mạng xem thêm cách phát âm và học từ mới". Việc thực hiện cách học khoa học đã giúp Hoàng Giang luôn đạt thành tích cao trong học tập, rất nhiều giấy khen mà Giang đã đạt được, trong số đó có giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng IOE và nhiều giải thưởng khác. Đặc biệt, Hoàng Giang còn khiến mọi người nể phục vì không chỉ học giỏi tiếng Anh, mà còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi toán Trường THCS Lê Hồng Phong.

Ngoài học tập, Giang tích cực tham gia nhiều hoạt động khác của nhà trường, là lớp trưởng gương mẫu, luôn giúp đỡ các bạn học cùng tiến bộ.