Ninh Sơn: Phát huy vai trò “tự quản” giữ gìn an ninh trật tự

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, thời gian qua, huyện Ninh Sơn đã đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ và Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào-Công an huyện, cho biết: Địa bàn Ninh Sơn luôn có nguy cơ tiềm ẩn về tình hình ANTT như cờ bạc, trộm cắp tài sản…, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trước tình hình đó, Công an huyện đã phối hợp các đoàn thể địa phương, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT; xây dựng và củng cố các mô hình nhân dân tự quản về ANTT. Đến nay, huyện đã duy trì và thành lập được 165 Tổ nhân dân tự quản ở 8 xã, thị trấn; 20 Tộc họ tự quản ở các xã: Nhơn Sơn, Ma Nới và Lương Sơn; 3 mô hình Khu dân cư an toàn về ANTT ở các thôn: Mỹ Hiệp (Mỹ Sơn), Lâm Phú (Lâm Sơn) và khu phố 5 (thị trấn Tân Sơn)…

 
Đội an ninh xung kích thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn tuần tra ANTT ban đêm.

Điển hình như mô hình “Xứ đạo bình yên” ở xã Quảng Sơn, mặc dù mới được thành lập hơn một năm, nhưng hoạt động rất hiệu quả. Ông Hoàng Văn Kính, Trưởng thôn Triệu Phong 1, cho biết: Từ khi thành lập, các tổ an ninh xung kích kịp thời xử lý các vụ việc nên tình hình ANTT ở địa phương được bảo đảm.

Hay như mô hình “Khu dân cư tự quản về ANTT” ở thôn Mỹ Hiệp (Mỹ Sơn), thôn Phú Lâm (Lâm Sơn) và khu phố 5 (thị trấn Tân Sơn). Tuy mới được thành lập từ tháng 4-2015, nhưng bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo ANTT ở địa phương. Các đội xung kích ở các thôn, khu phố đã giải quyết kịp thời 27 vụ liên quan đến ANTT, tạo được sự tin tưởng, đồng tình của nhân dân trong khu dân cư.

Việc duy trì các hoạt động tuần tra còn có tác dụng phòng ngừa, phát hiện sớm các dấu hiệu phạm tội. Với sự tham gia tích cực của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, lực lượng chức năng đã có được nhiều nguồn tin có giá trị để đấu tranh có hiệu quả với bọn tội phạm. Với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, trong năm 2015, huyện Ninh Sơn đã phát hiện và xử lý kịp thời 196 vụ việc liên quan đến ANTT, giảm 58 vụ so với năm 2014. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn cảm hóa 19 đối tượng vi phạm pháp luật, giúp đỡ 41 đối tượng tù thụ án treo tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp các hội, đoàn thể giải quyết thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, gìn giữ đoàn kết trong thôn, xã.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các ngành, đoàn thể huyện Ninh Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về hoạt động của các mô hình đảm bảo ANTT; thực hiện tốt công tác liên tịch, liên ngành trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước mắt, từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn sẽ tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc từ cơ sở. Đồng thời, tăng cương củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt cho các mô hình đảm bảo an ninh Tổ quốc trong quần chúng. Phấn đấu mỗi năm nhân rộng từ 5 mô hình ở các thôn, khu phố để phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển vững chắc.