• Gốm sứ thủ công Tân Phước Khánh
  • (NTO) Nghề làm gốm sứ ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên đã có hàng thế kỷ qua ở tỉnh Bình Dương. Từ đầu những năm 30 của thế kỷ 20, Tân Phước Khánh đã có khoảng hơn 10 lò gốm thủ công với sản phẩm gồm có: bát, dĩa, ấm chén, chậu hoa, chân đèn, bình, lọ, tượng người, tượng thú, đôn hình con voi, bình hoả…, thường là kích thước chỉ vừa và nhỏ. Nét đặc trưng là gốm sứ Tân Phước Khánh đều được tráng men với màu sắc da lươn hoặc xanh lục đậu vào lúc bấy giờ, còn ngày nay, men còn có thêm nhiều màu sắc khác nhau tùy theo yêu cầu của người tiêu dùng.

    Tân Phước Khánh đang dần đô thị hóa nên các lò gốm thủ công nung củi đã không còn phù hợp, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tuy vậy, nhiều lò gốm sứ thủ công ở đây vẫn có thể tồn tại bằng việc công đoạn nung giờ đây được thay bằng lò gas hoặc lò điện. Bình quân hàng tháng một cơ sở gốm sứ Tân Phước Khánh cho ra lò từ 10.000 - 20.000 sản phẩm xuất khẩu, thị trường chủ yếu là các nước châu Âu. Thực tế, để phù hợp với xu hướng phát triển và thị hiếu nhiều nước trên thế giới, gốm sứ Tân Phước Khánh từ lâu đã có sự pha trộn giữa nét truyền thống Việt Nam, Á Đông và phương Tây. Sản phẩm gốm sứ Tân Phước Khánh cũng từng tham gia nhiều cuộc triển lãm gốm sứ ở nước ngoài. Nhiều công ty gốm sứ của Đức, Anh, Canada, Trung Quốc còn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiện giao dịch.

     
    Bể lọc đất nguyên liệu làm gốm sứ.
     
     
    Gốm sứ thủ công Tân Phước Khánh đã có hàng thế kỷ.
     
     
    Đất sau khi lọc bỏ phần xác, lấy phần nhựa trước khi nhồi cho thật nhuyễn, tạo thành hồ.
     
     
    Từ đầu những năm 30 của thế kỷ 20, Tân Phước Khánh đã có khoảng hơn 10 lò gốm thủ công.
     
     
    Thợ gốm tạo thành hồ trước khi đổ khuôn.
     
     
    Hồ được đổ vào khuôn theo kích cỡ đủ loại sản phẩm đã được làm sẵn bằng thạch cao.
     
     
    Khuôn thạch cao dùng để làm gốm sứ Tân Phước Khánh.
     
     
    Đổ khuôn khoảng 1 ngày là có thể gỡ ra.
     
     
    Sản phẩm thô mới lấy từ khuôn ra cần tiếp tục phơi thêm một ngày nữa mới cứng hẳn.
     
     
    Gốm sứ thủ công vẫn được duy trì ở Tân Phước Khánh như một nét đẹp văn hóa.
     
     
    Phơi gốm.
     
     
    Sản phẩm gốm sứ Tân Phước Khánh dùng để xuất khẩu.
     
     
    Sản phẩm gốm sứ Tân Phước Khánh khá đa dạng về chủng loại.
     
     
    Sản phẩm gốm sứ làm thủ công luôn rất được ưa chuộng.
     
     
     
    Tân Phước Khánh vẫn còn nhiều thợ làm gốm sứ lành nghề.
     
     
    Khu sản xuất hàng mẫu trong lò gốm thủ công ở Tân Phước Khánh.
     
     
    Gốm mới ra lò.
     
     
    Trang trí mỹ thuật cho gốm sứ.