Nhật ký hải trình “Trường Sa thân yêu”:

Trường Sa hướng về Đại hội lần thứ XII của Đảng

(NTO) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những ngày này, quân và dân trên đảo Trường Sa một lòng hướng về Đại hội với niềm tin tuyệt đối.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hồng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, để nắm được thông tin, quán triệt nội dung, tinh thần của Đại hội, Đảng ủy, Chỉ huy đảo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ theo dõi Đại hội sắp diễn ra.

Một góc đảo Song Tử Tây.Ảnh: CTV

Không khí trên các đảo những ngày này trở nên phấn khởi, không chỉ cán bộ, chiến sĩ, mà Nhân dân cũng háo hức hướng về Đại hội. Anh Nguyễn Tấn Kiệt, người dân trên đảo Song Tử Tây cho biết: “Những ngày này, hệ thống loa đài trên đảo liên tục tuyên truyền về Đại hội, gia đình tôi và nhiều gia đình khác trên đảo cũng theo dõi thông tin qua tivi, chờ tới ngày khai mạc Đại hội. Trung tá Lương Duy Hãnh, Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca, đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng về Đại hội:Tôi tin tưởng Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, đất nước sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển vững mạnh hơn.

Ở đảo Đá Nam và Đá Thị, sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước đều được cán bộ, chiến sĩ quan tâm theo dõi. Thượng úy, Vũ Quang Khắc, Chính trị viên đảo Đá Nam, phấn khởi: Cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn hướng về Đại hội, với kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra các chủ trương, đường lối để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đề ra những quyết sách đúng đắn nhằm đưa đất nước ta ngày càng phát triển, giàu mạnh, đời sống của Nhân dân nói chung, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa nói riêng ngày càng được cải thiện; tiềm lực mọi mặt của tuyến đảo được củng cố thêm vững mạnh để dân và quân trên đảo cùng với cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đảo cụm đã phát động phong trào thi đua cao điểm hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiều công trình như: trồng cây xanh; tự giác trong nền nếp, tác phong sinh hoạt; đẩy mạnh tăng gia sản xuất… Đặc biệt trọng tâm là luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vững tin và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển Tổ quốc…