Làm theo Bác Hồ bằng những công việc cụ thể gắn với chuyên môn

(NTO) Đã có 16 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, cô giáo Phí Thị Hương Lan (ảnh), Trường TH Từ Tâm 1 (xã Phước Hải, Ninh Phước) luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nhất là thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cô giáo Lan tâm sự: Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ. Là giáo viên, tôi đăng ký với nhà trường làm theo Bác bằng những công việc cụ thể, gắn với nhiệm vụ “trồng người” và luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức để làm gương cho học sinh. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bên cạnh dạy chữ, tôi còn chú trọng giáo dục, rèn luyện nhân cách con người mới cho học sinh

Cô giáo Phí Thị Hương Lan.

Xuất phát từ suy nghĩ coi học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, có ý nghĩa sâu sắc, nên cô giáo Lan đã không ngại khó khăn, tự học hỏi bồi bổ kiến thức để có những tiết dạy sinh động, giúp học sinh dễ tiếp thu bài mới. Nét nổi bật về học tập phong cách, tấm gương đạo đức của Bác ở cô giáo Lan là mạnh dạn đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, trang trí lớp học theo mô hình “Trường học mới Việt Nam” với phương châm “Dạy tốt - Học tốt. Đề tài sáng kiến “Một số giải pháp giúp học sinh có hứng thú học tốt môn Lịch sử và môn Khoa học lớp 5” của cô giáo Lan được áp dụng rộng rãi, tạo hứng thú cho học sinh phát huy tố chất của mình, say mê tìm tòi, khám phá cái mới. Trong giảng dạy, cô giáo Lan vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, nêu tấm gương Bác Hồ để rèn luyện ý thức “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” cho học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Từ Tâm 1, nhận xét: Cô giáo Phí Thị Hương Lan luôn phát huy tinh thần vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là biết áp dụng sáng kiến trong giảng dạy, giúp học sinh hiểu bài nhanh, nhớ bài lâu. Cô còn năng nổ, nhiệt tình và tham gia tốt các phong trào mũi nhọn của ngành Giáo dục và nhà trường phát động.

Từ những thành tích đạt được, nhiều năm liền cô giáo Phí Thị Hương Lan đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; được tặng giấy khen “Tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015”. Vừa qua, cô giáo Lan được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn là 1 trong 5 nhà giáo xuất sắc toàn tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh cá nhân tiêu biểu “Vì sự nghiệp đổi mới giáo dục”