Một học sinh mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

(NTO) Trần Quốc Huy (SN 2005, học sinh lớp 4, Trường TH Quảng Sơn C, xã Quảng Sơn, Ninh Sơn) mắc bệnh “Suy tủy dòng hồng cầu”, căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Em Trần Quốc Huy.

Chị Ngô Thị Tiên, mẹ của Huy, cho biết: Sinh ra khoảng 2 tháng, thấy cháu có dấu hiệu thiếu cân, da xanh xao, gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, kết quả cho thấy cơ thể cháu thiếu máu, giảm tế bào hồng cầu, để biết rõ hơn bệnh lý Bệnh viện khuyên đưa cháu vào TP. Hồ Chí Minh khám. Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu mắc bệnh suy tủy dòng hồng cầu, nếu muốn duy trì sự sống cho cháu cần phải truyền máu. Cách 20 ngày điều trị một lần, mỗi lần truyền 3- 4 bịch máu, chi phí khoảng 3 triệu đồng/lần điều trị.

Gia đình khó khăn, cha mẹ và em đang ở chung với bà nội. Thời gian gần đây, em có dấu hiệu giảm cân liên tục, gầy dần và xanh xao hơn. Hiện nay, khoảng 10-15 ngày là điều trị một lần. Gia đình đang rất khó khăn, không biết cầm cự được bao lâu.

Rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình để có thêm điều kiện chữa trị bệnh cho em Huy.

Mọi sự giúp đỡ cho em Huy xin liên lạc với anh Vỵ (cha của Huy), số điện thoại: 01643992454.