Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng tại Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh

(NTO) Sáng ngày 5-9, Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2015-2016. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự. Tại lễ khai giảng, các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh được nghe Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gởi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015- 2016.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bó hoa tươi thắm chúc mừng tập thể nhà trường
nhân dịp khai giảng năm học mới 

Năm học mới 2015- 2016, nhà trường đảm nhận giảng dạy 286 học sinh, biên chế 8 lớp. Trong đó có 105 học sinh lớp 10; 114 học sinh dân tộc chăm; 168 học sinh dân tộc Raglay; 1 học sinh người dân tộc Hoa và 3 học sinh dân tộc Kinh. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đạt trường chuẩn quốc gia, trở thành trường có chất lượng trong hệ thống các trường chuyên biệt, nhà trường tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm; đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học; vận động, tổ chức học sinh nêu cao tinh thần tự học, tự sáng tạo, đồng thời hoàn thiện về cơ sở vật chất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà nhà trường đã đề ra. 

Cô giáo Đàng Thị Mỹ Hương, Hiệu trưởng Trường PTTH DTNT tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo hiều học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường trong những năm học qua. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tốt bề dày truyền thống, thi đua dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, kỷ năng sống, thể chất cho các em học sinh, phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới.

Nhận dịp này, từ nguồn quỹ Tiếp bước đến trường, nhà trường trao 38 phần quà trị giá 3,8 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong năm học vừa qua.