Khánh thành Cầu An Đông

(NTO) Sáng 29-8, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành cầu An Đông (bắc qua sông Dinh, thuộc phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) - một trong 8 dự án thành phần cuối cùng của Dự án Đường ven biển của tỉnh. Dự lễ khánh thành có đồng chí: Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trong vùng dự án.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy;
Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ khánh thành cầu An Đông.
 
 Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
 Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thi công cầu An Đông.
 
 
 Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thi công cầu An Đông.

Được khởi công ngày 19-5-2011, cầu An Đông có tổng mức đầu tư trên 1.327 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, tổng chiều dài 3,5km, trong đó đường dẫn hai đầu cầu dài gần 2,5km, cầu chính dài gần 1,18km, mặt cắt ngang nền là 27m, mặt đường rộng 14m, thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng kết hợp dây văng, đặt qua 4 trụ tháp cao 14,5m, do nhà thầu Hyundai Amco (Hàn Quốc) thi công. Trong quá trình thi công, dù gặp một số khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, địa chất lòng sông khá phức tạp nhưng với quyết tâm cao, các nhà thầu đã huy động một khối lượng lớn các loại máy móc, thiết bị hiện đại và nhân công chuyên nghiệp làm việc 3 ca mỗi ngày/đêm nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

Ghi nhận đóng góp của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị giám sát và đơn vị thi công công trình, tại lễ khánh thành cầu An Đông, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 19 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thi công cầu An Đông.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy;
Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khánh thành cầu An Đông.
 
 
 Cầu An Đông trong ngày khánh thành và thông xe.
 
 
 Niềm vui của người dân trong ngày khánh thành cầu An Đông.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cầu An Đông đã hiện thực hóa ước mơ rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ sông Dinh của người dân địa phương, đồng thời công trình có vai trò, vị trí chiến lược trong giao thông, hạ tầng phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt tạo động lực cho phát triển kinh tế biển và du lịch. Trong thời gian thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong nguồn vốn, nguyên vật liệu xây dựng, song các bên liên quan đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành công trình sớm nhất theo khả năng có thể. Đồng chí biểu dương người dân hai bên bờ dự án đã tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đồng thời mong muốn người dân địa phương tiếp tục phát huy lợi thế từ cây cầu, tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

Các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã cắt băng khánh thành và thực hiện nghi thức thông xe cầu An Đông.

Đồng chí Võ Đức Triều
Giám đốc Sở Giao thông vận tải:

Ngành Giao thông vận tải cùng với nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình Cầu An Đông đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương. Đây là công trình cầu kiên cố, hiện đại, chịu được tải trọng lớn là điểm nhấn quan trọng cho mỹ quan đô thị, nối liền hai bờ sông Dinh, cho phép lưu thông thuận lợi và góp phần phát triển du lịch khai thác và sử dụng tốt hơn tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Cầu An Đông sẽ là điểm nhấn trên tuyến đường ven biển Bình Tiên-Cà Ná - dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh nhà, có tác động phá thế chia cắt và kết nối Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh với trung tâm sản xuất giống thủy sản huyện Ninh Phước và khu vực phát triển công nghiệp huyện Thuận Nam. Đặc biệt, tạo các chuỗi liên kết, mở ra triển vọng lớn phát triển du lịch, kinh tế biển trong tỉnh cũng như khu vực Nam Trung Bộ.

 Ông Võ Thành Tư
khu phố 4, phường Mỹ Đông:

Việc tỉnh tổ chức khánh thành và thông xe cầu An Đông là ngày hội lớn của bà con phường Mỹ Đông chúng tôi. Cây cầu dây văng to đẹp bắc qua cửa sông Dinh trên tuyến đường ven biển của tỉnh đã góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân ở hai bên bờ Bắc và Nam. Việc đi lại thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho người dân mở rộng giao lưu, vận chuyển hàng hóa thông thương. Với trách nhiệm của người cao tuổi, tôi tích cực tuyên tuyền vận động bà con làng xóm chung tay gìn giữ để cầu An Đông luôn là niềm tự hào của người dân trong tỉnh nói chung và người dân địa phương chúng tôi nói riêng.

Ông Bùi Thành, thôn Phú Thọ
phường Đông Hải:

Cả đêm qua bà con thôn Phú Thọ chúng tôi thao thức chờ mau sáng để tận mắt chứng kiến lễ khánh thành và thông xe cầu An Đông. Đây là sự kiện quan trọng ghi dấu son trong lịch sử hơn 200 năm lập làng Phú Thọ. Sau hơn 4 năm thi công, cây cầu đã hoàn thành to đẹp, đáp ứng niềm mong ước từ lâu đời của người dân địa phương. Từ nay, bà con chúng tôi đi qua Đông Hải và về trung tâm Tp. Phan Rang- Tháp Chàm không còn cách trở đò giang như trước. Bà con thôn Phú Thọ biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng cầu An Đông, tạo bước phát triển mới cho người dân.