Hội Phụ nữ xã Phước Hòa: Giúp nhau phát triển kinh tế thoát nghèo

(NTO) Hội Phụ nữ xã Phước Hòa (Bác Ái) hiện có 335 hội viên, sinh hoạt ở 3 chi hội. Đời sống chị em chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các chi, tổ hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nhằm giúp hội viên, phụ nữ có hướng phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội tạo điều kiện cho 184 chị vay vốn, với tổng dư nợ gần 4 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn này, Hội còn vận động thành lập được 2 Tổ “tiết kiệm” ở Chi hội thôn Chà Panh 2 và Tổ phụ nữ xã, 1 tổ “Góp vốn xoay vòng”, giải quyết cho nhiều chị em vay vốn không tính lãi để mua phân bón, giống cây trồng, vật nuôi.

 
Chị Pi Năng Ân, ở thôn Cha Panh 1 thoát nghèo nhờ được vay vốn nuôi bò sinh sản.

Để giúp chị em có kinh nghiệm trong sản xuất, hằng năm, Hội còn chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật mới về trồng lúa nước, bắp lai, mỳ, chuối, nuôi bò… Thông qua các lớp tập huấn và nguồn vốn vay, nhiều chi em đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Điển hình như gia đình chị Pi Năng Ân, thôn Cha Panh 1, trước đây thuộc diện hộ nghèo của thôn. Năm 2011, nhờ sự giới thiệu của Hội, chị được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội 10 triệu đồng và mua bò về nuôi sinh sản. Năm 2014, sau khi trả hết nợ, chị đã vay thêm 15 triệu đồng để tiếp tục đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, nuôi heo, trồng mỳ… Nhờ chăm chỉ làm ăn, chị đã vươn lên thoát nghèo. Hay như chị Pi Năng Thi Ngân, thôn Cha Panh 2, là hộ nghèo, được Hội xét vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư vào trồng bắp lai, mỳ và mua bò về nuôi sinh sản. Đến nay, gia đình đã vươn thoát nghèo, ổn định cuộc sống, có điều kiện nuôi con ăn học.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn vay, Hội còn vận động chị em xây dựng mô hình “nuôi bò rẽ” ở các chi hội, với 25 hội viên tham gia, giúp được 30 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, bò sinh sản lứa đầu, người nuôi được giữ lại nuôi, lứa thứ 2 giao lại cho hội viên đã giúp. Đến nay, số lượng bò của chị em được giúp đỡ đã phát triển lên 100 con. Nhờ đó, nhiều chị em từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chị Trần Thị Lịch, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Hòa, cho biết: Nhờ sự đoàn kết, giúp đỡ nhau và chính sự nỗ lực vươn lên của hội viên nên tỷ lệ hộ nghèo trong Hội năm 2013 là 35 hộ, đến nay giảm xuống 25 hộ. Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình “nuôi bò rẽ” ở các chi hội, hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho hội viên. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng hạnh phúc gia đình” góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.