Ngành Giáo dục và Đào tạo: Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết năm học 2014-2015

(NTO) Ngày 24-8, ngành GD&ĐT tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015) và tổng kết năm học 2014-2015. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh Ủy; Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

 
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh Ủy; Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2014-2015, ngành GD&ĐT tỉnh đã nỗ lực thực hiện theo hướng đổi mới công tác quản lý, phát huy nội lực, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đảm bảo ổn định phát triển, đạt được nhiều kết quả khả quan. Số học sinh được học 2 buồi ngày đối với cấp học Mẫu giáo 5 tuổi đạt 95,5%; cấp TH đạt 48,6% và cấp THPT đạt 24,4%. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trong đó, mức độ hoàn thành về phát triển năng lực ở cấp TH đạt 99,98%; tỷ lệ học sinh có học lực trung bình trở lên ở cấp THCS đạt 91,23% (tăng 1,26%), cấp THPT 86,07% (tăng 1,12%). Công tác phổ cập giáo dục-chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập, giáo dục vùng dân tộc… được quan tâm chú trọng. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2015 của hệ GDPT đạt 84,69% (giảm 14,63%) và hệ GDTX đạt 63,27%, giảm 25,63% so với năm 2014.

Đối với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, ngành GD&ĐT tỉnh đã duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới, quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng. Năm học 2014-2015, toàn tỉnh có 325 cơ sở giáo dục các bậc học Mầm non, TH, THCS và THPT, tăng 17 trường so với năm 2010. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi ở cấp học phổ thông đạt 80,3%. So với năm 2010, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên ở cấp Mầm non đạt 98,36%, tăng 4,1%; cấp TH 99,8%, tăng 2,24%; cấp THCS 99,7%, tăng 0,73% và cấp THPT là 100%. Toàn tỉnh hiện có 66/235 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tăng 40 trường so với năm học 2010-2011.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015
 
 
Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015
 
 
Đồng chí Lương Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà ngành GD&ĐT đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị trường học. Phát huy tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý; phòng chống bệnh thành tích, quan liêu; củng cố mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình. Hoàn thiện các tiêu chí về tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia và công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuối năm 2015…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho 21 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.