Nhân lên tình yêu Tổ quốc

(NTO) Trong những ngày Tháng Tám lịch sử, tại Trung văn Văn hóa tỉnh đã diễn ra một sự kiện chính trị, văn hóa, thông tin đối ngoại hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đó là Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh tổ chức.

Đông đảo cán bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang đến xem
triển lãm về Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.

Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ngay ngày đầu khai mạc, đã có hàng nghìn người dân với đủ các thành phần, lứa tuổi đến dự xem. Trong không gian hơn 500 m2 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, triển lãm trưng bày hơn 120 tư liệu, bản đồ quý là những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh, tư liệu về thành tựu KT-XH, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân Ninh Thuận và Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ, một cách cảm nhận khác nhau về từng hiện vật được trưng bày. Bác Trần Văn Lập, cán bộ hưu trí phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), chia sẻ: Chúng tôi đã được xem, nghe và thấy những hình ảnh thân thương về biển đảo, các chiến sĩ và người dân tại các quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hôm nay, chúng tôi mới được tận mắt nhìn ngắm những hình ảnh, những tư liệu quý giá, trở thành biểu tượng thiêng liêng về Tổ quốc.

Vượt qua hàng chục cây số, thầy giáo Nguyễn Văn Tường, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, huyện Bác Ái đã có mặt ngay khi khai mạc triển lãm. Thầy Tường, cho biết: Do điều kiện ở xa, trời lại mưa nên nhà trường không thể đưa các em học sinh trực tiếp đến xem mà cử đại diện một số cán bộ, giáo viên của trường đi dự. Các thầy cô sẽ có trách nhiệm truyền đạt lại những thông tin hữu ích từ cuộc triển lãm, tích cực tuyền tuyền, giáo dục học sinh về ý thức, trách nhiệm bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều người dân đã xúc động khi tận mắt xem các tư liệu bản đồ, văn bản, ấn phẩm là những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của nước ta đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. “Qua triển lãm, tôi càng ý thức sâu sắc Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam mình. Thế hệ trẻ chúng tôi càng phải quyết tâm cùng nhau góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc" – bạn Trần Ngọc Huy công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường nói. Còn ông Lê Thanh Nhựt, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải (Ninh Hải), cho biết: Cuộc triển lãm lần này là cơ hội lớn để mỗi người dân Ninh Thuận, người dân vùng biển hiểu rõ ngọn nguồn lịch sử chủ quyền của Việt Nam, có thêm bằng chứng cụ thể, khách quan hơn về các nguồn tư liệu lịch sử quý giá của Việt Nam và nước ngoài, khẳng định chủ quyền về lịch sử và pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngư dân tỉnh ta an tâm bám biển khai thác và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Dương Ngọc Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Hầu hết người xem đều mong muốn Ban tổ chức kéo dài thời gian triển lãm để mọi người dân có cơ hội được tiếp xúc với các bằng chứng lịch sử giá trị về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Sau cuộc triển lãm này, chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch đưa triển lãm xuống cơ sở, thông qua các tư liệu lịch sử được công bố để người dân được xem, nắm bắt, hiểu biết hơn về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của Nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.