Hội nghị chiến lược phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020

(NTO) Ngày 29-7, Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chiến lược phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
 
PGS-TS Phạm Văn Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Tp.Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Qua 5 năm hoạt động, Phân hiệu Đại học Nông lâm tại Ninh Thuận đang từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Năm học 2014-2015, Phân hiệu tuyển được 363 sinh viên đào tạo chính quy các ngành: Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, Nuôi trồng thủy sản, Nông học, Thú y. Để tạo tiền đề tiến tới thành lập Trường Đại học Ninh Thuận,  Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận phải đào tạo đa ngành, đa hệ với quy mô 6.000-8.000 sinh viên ở tất cả các hệ. Đào tạo nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ta và khu vực: Chiến lược phát triển kinh tế biển; Phát triển Nhà máy Điện hạt nhân; Phát triển công-nông-ngư nghiệp và văn hóa-xã hội. Phát triển ngành nghề đào tạo, khả năng nghiên cứu chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Xác định quy mô đào tạo và cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban giám hiệu và toàn thể giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận đã vượt qua những khó khăn ban đầu để hoàn thành công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh. Đồng chí chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm tạo điều kiện về địa điểm để Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phù hợp quy mô phát triển trong tương lai.