Gặp gỡ thủ khoa Lê Thị Thảo

(NTO) Chúng tôi về Khu phố 3, phường Mỹ Bình tìm gặp Lê Thị Thảo, học sinh lớp 91 của Trường THCS Lê Đình Chinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, vừa giành ngôi vị thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015-2016.

Ánh mắt Lê Thị Thảo rạng rỡ niềm vui khi hay tin em vượt qua trên 7.200 thí sinh trở thành người đỗ đầu kỳ thi quan trọng bậc học phổ thông. Em trúng tuyển nguyện vọng 1 vào lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Trãi với 57 điểm. Trong đó, bài thi môn Toán đạt 10 điểm, môn Ngữ văn 7,75 điểm nhân hệ số 2 kết hợp điểm cộng 4 năm học THCS 20 điểm và học nghề phổ thông 1,5 điểm. Riêng năm học lớp 9 vừa qua, điểm trung bình các môn học của Thảo đạt 9,2 điểm. Em nêu gương sáng nỗ lực vượt khó, phấn đấu học giỏi tiêu biểu của Trường THCS Lê Đình Chinh được thầy, cô giáo và bạn bè thương yêu.

 
Thủ khoa Lê Thị Thảo.

“Bí quyết” học tập của thủ khoa Lê Thị Thảo là tập trung nghe thầy, cô giáo giảng bài nắm vững kiến thức tại lớp. Về nhà dành thời gian ôn tập để hiểu sâu nội dung chương trình và làm nhiều dạng bài tập. Gặp những dạng bài tập khó thì trao đổi với các bạn trong lớp, hỏi thầy, cô giáo. Nhờ nắm vững kiến thức chương trình lớp 9 nên khi làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, em đã tự tin làm tốt bài thi, đạt điểm cao hai môn Toán, Ngữ văn. Trong những tháng nghỉ hè, em vừa phụ giúp mẹ trồng rau vừa học thêm các môn: Toán, Hóa học, Vật lý, Anh văn. Ước mong của Thảo là tiếp tục học tốt bậc THPT để dự thi vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Cô giáo Nguyễn Huỳnh Ngọc Diệp, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Đình Chinh, phấn khởi nói: Lê Thị Thảo là học sinh ngoan hiền, tuy kinh tế gia đình khó khăn nhưng em đã nỗ lực vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi 4 năm liền. Các thầy, cô giáo rất vui mừng khi biết tin em Thảo đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Đây là niềm tự hào của Hội đồng sư phạm nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt và động viên học sinh thi đua học tốt trong năm học mới 2015-2016.