Ninh Sơn: Trên 30 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng do gió lốc

(NTO) Chiều tối ngày 7-7, cơn mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm tốc mái và hư hỏng trên 30 căn nhà của người dân thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

 Ông Nguyễn Văn Vàng, một hộ dân bị thiệt hại cho biết, khoảng hơn 5 giờ chiều cùng ngày, cơn mưa lớn kèm theo một trận gió lốc rất mạnh đã cuốn toàn bộ mái tôn của nhà ông, làm sập một phần nền hiên trước nhà, cây cối trước nhà đều bị ngã đỗ. Cơn lốc tiếp tục quét qua nhiều hộ gần đó và cuốn bay thêm rất nhiều mái nhà ra xa hàng chục mét.

Mái nhà ông Nguyễn Văn Vàng bị gió lốc cuốn bay.

 
 
 Mái nhà cộng đồng thôn Tân Mỹ vừa được xây dựng bị gió lốc cuốn bay.
 
 
Gió lốc làm cây cối bứt gốc vào chiều tối ngày 7-7.
 
 
Sau cơn lốc, các hộ dân thôn Tân Mỹ khẩn trương sửa chữa nhà ở.

Ông Nguyễn Thành Khải, Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn cho biết: Qua báo cáo tổng hợp từ phía thôn, có khoảng 36 căn nhà của người dân bị thiệt hại, trong đó khoảng 60% số nhà bị thiệt hại trên 50%, còn lại bị thiệt hại 100%. Riêng nhà cộng đồng thôn Tân Mỹ vừa mới được dự án KOICA và CJ đầu tư xây dựng cũng bị hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại cụ thể từng hộ để đề xuất cấp trên kịp thời hỗ trợ cho người dân sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống.