Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh Ninh Thuận tham dự kỳ thi THPT quốc gia

(NTO) Đó là khẳng định của Tiến sĩ Lê Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi THPT quốc gia do Đại học Đà Lạt chủ trì (Cụm thi số 31) trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Báo Ninh Thuận.

Tiến sĩ Lê Hồng Phong
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi THPT quốc gia

Theo Tiến sĩ Lê Hồng Phong, Cụm thi số 31 có 18.647 thí sinh của hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận đăng ký dự thi, trong đó có hơn 4.800 thí sinh tỉnh Ninh Thuận. Các thí sinh dự thi tại 20 điểm thi nằm ở 16 cơ sở giáo dục trên địa bàn Tp. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Phóng viên: Có trường hợp một thí sinh phải thi ở nhiều địa điểm (mỗi môn thi ở một địa điểm khác nhau) không, thưa tiến sĩ?

- Tiến sĩ Lê Hồng Phong: Cũng có, nhưng chúng tôi cố gắng sắp xếp để các thí sinh ít đi lại xa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi.

Phóng viên: Công tác đón tiếp, hỗ trợ thí sinh ở xa đến dự thi như thế nào?

- Tiến sĩ Lê Hồng Phong: Khi thí sinh đến Đà Lạt, lực lượng tiếp sức mùa thi của trường và địa phương sẽ đón tiếp, tùy địa điểm thi mà hướng dẫn, bố trí đến chỗ trọ gần nhất. Riêng các thí sinh diện ưu tiên, được bố trí ở miễn phí. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo kiểm tra, quản lý giá cả nhà trọ, nhà nghỉ để không xảy ra nạn “chặt chém”.

Phóng viên: Tiến sĩ có dặn dò gì với các thí sinh, nhất là thí sinh từ Ninh Thuận?

- Tiến sĩ Lê Hồng Phong: Lời khuyên chung là tuyệt đối không được đưa điện thoại, tài liệu vào phòng thi, nếu lỡ mang vào thì phải gửi ở giám thị; không được dùng bút xóa. Về trang phục, cần mang theo áo ấm, áo mưa vì mùa này, Đà Lạt đang mưa, lạnh. Riêng các thí sinh Ninh Thuận, phải đến tỉnh khác thi nhưng cũng đừng quá nặng nề về tâm lý, vì phía ngành GD&ĐT Ninh Thuận hết sức quan tâm đến các thí sinh. Trong mỗi phòng thi có một cán bộ của Trường Đại học Đà Lạt và một cán bộ của ngành GD&ĐT Ninh Thuận hoặc Lâm Đồng. Việc chấm thi cũng đảm bảo công bằng, khách quan, có sự tham gia của Trường Đại học Đà Lạt và ngành GD&ĐT Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Phóng viên: Xin cảm ơn tiến sĩ.

Hàng chục ngàn suất ăn, chỗ trọ miễn phí

Ông Phan Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, cho biết, hội đang phối hợp với các đơn vị vận động 5.000 chỗ trọ miễn phí cho các thí sinh dự thi, hiện đã vận động được 1.500 chỗ. Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ dành 15.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh n