Trưởng thôn Nguyễn Đình Đê làm theo lời Bác Hồ

(NTO) Ông Nguyễn Đình Đê, ở thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná (Thuận Nam) được nhiều người biết đến là trưởng thôn tận tụy với công việc, Chi hội trưởng Cựu chiến binh gương mẫu. Vừa qua, ông được biểu dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn huyện.

Từng là lính biên phòng, năm 1978, ông Nguyễn Đình Đê xuất ngũ, trở về địa phương. Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, phải chăm sóc vợ thường xuyên đau yếu, nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Lạc Nghiệp 2, từ năm 2009 đến nay, ông Đê luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Ông sống gần gũi với người dân, bám sát đời sống nông thôn và kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Ông Nguyễn Đình Đê, Trưởng thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná (Thuận Nam).

Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn góp công sức, tiền của làm đường giao thông. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số hộ dân còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, so bì lợi ích thiệt hơn với những hộ ngoài mặt đường... Khắc phục tình trạng đó, ông cùng các thành viên trong Tổ vận động đến từng nhà, gặp từng người, kiên trì giải thích, thuyết phục người dân hiểu, biết đặt lợi ích chung của thôn, xóm lên hàng đầu. Để đảm bảo dân chủ, khách quan, Ban Quản lý thôn còn tổ chức họp dân lấy ý kiến, thống nhất mức đóng góp, cách thực hiện và tổ chức giám sát thi công. Kết quả, năm 2014 vừa qua, nhân dân địa phương tự nguyện góp 70 triệu đồng, bê-tông 570m đường nội thôn. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, còn tiết kiệm được một phần vật tư để dặm vá một số đoạn đường hư hỏng, tạo cảnh quan thôn xóm thêm khang trang, sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, hàng năm, nhân dân thôn Lạc Nghiệp 2 đóng góp Quỹ Quốc phòng, ủng hộ các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh việc vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, Trưởng thôn Nguyễn Đình Đê còn đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống những hộ nghèo, gia đình chính sách, hội viên cựu chiến binh. Hơn 6 năm làm trưởng thôn, ông đã đề nghị cấp trên xây 14 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương và giải quyết chế độ trợ cấp cho hơn 30 cụ già neo đơn, người tàn tật. Cựu quân nhân xuất ngũ về địa phương được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, được giới thiệu học nghề, có việc làm ổn định. Vì thế, thu nhập của người dân ngày càng cải thiệu, đời sống từng bước nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%.

Đồng chí Ngô Lâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cà Ná, cho biết: Trưởng thôn Nguyễn Đình Đê còn là Chi hội trưởng Cựu chiến binh rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác hội. Ông tích cực vận động hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, xây dựng chi hội trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.