• Ninh Thuận: Mừng đón lễ hội Ramưwan
  • (NTO) Toàn tỉnh hiện có trên 35.000 tín đồ Hồi giáo Bà ni và Hồi giáo Islam sinh sống ở bảy làng Chăm thuộc các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn. Bà con tín đồ Hồi giáo nô nức đón mừng lễ hội Ramưwan 2015 diễn ra ở thôn xóm, gia đình từ ngày 16 đến 18-6.
  • Trong các ngày này, bà con nhộn nhịp mua sắm vật phẩm cúng kính tưởng nhớ công ơn tổ tiên và thăm viếng lẫn nhau. Tối ngày 18-6, các vị chức sắc vào cơ sở thờ tự thực hành nghi lễ tháng ăn chay cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận nắng hòa, mùa màng tốt tươi.

    Những năm qua, các làng Chăm huy động nguồn lực nhân dân chung tay cùng Nhà nước xây dựng chương trình nông thôn mới. Các xã vùng đồng bào Chăm đều có hệ thống điện đường trường trạm khang trang góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Các vị chức sắc Hồi giáo vận động đoàn kết chặt chẽ với đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh các địa phương mừng đón lễ hội Ramưwan 2015:

    Đường về làng Chăm Phước Nhơn (Xuân Hải, Ninh Hải) được bê tông khang trang
    đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

    Thánh đường Phước Nhơn trang hoàng cờ hoa mừng đón Ramưwan 2015.

    Khu dân cư Văn Lâm 3 (Phước Nam, Thuận Nam) mừng đón Ramưwan.

    Đồng bào làng Chăm Phước Nhơn (Xuân Hải, Ninh Hải) mua sắm hoa quả cúng kính gia tiên.

    Các mặt hàng tiêu dùng được bà con làng Chăm Thành Tín (Phước Hải, Ninh Phước)
    nhộn nhịp mua sắm trong dịp Ramưwan.

    Chị Quảng Thị Châu Huy ở thôn Văn Lâm 3 (Phước Nam, Thuận Nam) phấn khởi
    mua sắm trang phục cho con mừng đón Ramưwan.

    Chị Đạo Thị Quả ở thôn Phước Nhơn 1 (Xuân Hải, Ninh Hải) xếp bánh cốm
    chuẩn bị cúng gia tiên.

    Các gia đình thực hiện nghi thức cúng gia tiên trong mùa Ramưwan.
     
     
    Làng Chăm Phú Nhuận (Phước Thuận, Ninh Phước) mừng đón lễ hội Ramưwan 2015.