Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn

(NTO) Theo dự báo, tình hình hạn hán có khả năng kéo dài tới tháng 9 năm nay, chính vì vậy, công tác chống hạn, nhất là đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn hán càng trở nên cấp bách.

Ông Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Nhằm chủ động giúp dân khắc phục hạn hán, từ đầu năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã vận chuyển, cấp nước sinh hoạt cho hơn 23 ngàn người dân, thuộc 19 thôn ở 7 xã bị ảnh hưởng nặng do không có nguồn nước. Trung bình mỗi người dân duy trì cấp từ 25-30 lít nước/ngày. Cụ thể, tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái, nguồn nước được lấy từ trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn An Hòa, xã Xuân Hải; lượng nước cấp mỗi ngày 76m3. Tại thôn Nông Trang, thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn và thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) đã tổ chức chở nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Mỹ Sơn để cấp cho người dân với lượng nước cấp 20m3/ngày. Tại thôn Tam Lang, xã Phước Nam (huyện Thuận Nam) cũng đã tổ chức chở 28m3 nước/ngày cấp cho 187 khẩu/42 hộ ở đây hiện đang khó khăn do không có nước sinh hoạt.

 
Đào ao dự trữ nguồn nước cho đàn gia súc ở thôn Tân Lập (xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn). Ảnh: Hoàng Hải

Bên cạnh đó, từ ngày 23-4, Quân Khu 5 bắt đầu chở nước phục vụ cho các thôn thuộc xã Phước Dinh, Phước Minh, Phước Diêm (Thuận Nam) với lượng nước cấp hơn 200m3/ngày. Trên địa bàn huyện Ninh Hải có 2 thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải và khu Bàu Tró, xã Vĩnh Hải cũng được vận chuyển hỗ trợ nước sinh hoạt hàng ngày. Phát huy tinh thần tuổi trẻ, năng động, Tỉnh đoàn đã cùng Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp, Chi đoàn Báo Ninh Thuận, Chi đoàn Thanh niên xã Phước Nam đã hỗ trợ người dân các vùng khô hạn nặng như thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) và một số thôn thuộc xã Phước Nam, Phước Dinh (huyện Thuận Nam).

Cùng với việc vận chuyển nước tới các vùng hạn hán, công tác nạo vét giếng tạo nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân cũng được các địa phương chú trọng. Từ tháng 2-2015, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, đã tiến hành đấu nối hệ thống bổ sung từ nguồn nước của Công ty Cấp nước tỉnh để cấp nước sinh hoạt cho người dân 2 xã Thanh Hải và Nhơn Hải, với khả năng phục vụ cho trên 14.000 nhân khẩu thuộc trên 2.000 hộ. Hiện nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng việc đấu nối, cấp nước cho thôn Xóm Bằng (xã Bắc Sơn). Dự kiến cuối tháng 6, sẽ hoàn thành hệ thống cấp nước xã Phước Trung-vùng được coi là khô hạn nhất trong tỉnh, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước ổn định, lâu dài cho người dân.

Để kiểm soát, đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân, Trung tâm Y tế Dự phòng đã lấy 32 mẩu nước tại 5 nguồn nước, 7 trạm cấp nước tập trung, hồ cấp nước, mương và giếng để giám sát về chỉ tiêu vi sinh và hóa lý. Trên cơ sở đó, đã cấp 100 kg hóa chất cho các địa phương xử lý nước cho người dân; kết hợp tuyên truyền sử dụng nước hợp vệ sinh để tránh tình trạng phát sinh dịch bệnh trong mùa hè.

Nhằm tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình hạn hán kéo dài đến tháng 9, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tổ chức vận hành 43 hệ thống cấp nước để hỗ trợ cấp nước cho các địa phương; tổ chức đấu nối, tiếp thêm nguồn nước từ Công ty cấp nước để kịp thời cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn...