Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 diễn ra nghiêm túc, an toàn

(NTO) Ngày 11-6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả 22 Hội đồng thi thuộc địa bàn 7 huyện, thành phố.

Toàn tỉnh có 7.532 thí sinh (TS) đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, trong đó chỉ tiêu tuyển công lập toàn tỉnh là 6.472 học sinh. Áp dụng phương thức tuyển sinh kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển cho TS dự tuyển vào các trường THPT công lập (kể cả 2 Trường THPT DTNT Ninh Thuận và Pi Năng Tắc). Mỗi TS dự tuyển được đăng ký tối đa vào 2 trường THPT công lập thuộc cụm tuyển sinh. Các trường không quy định điểm chuẩn trúng tuyển mà xét điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu đã được giao.

Thí sinh trao đổi bài làm môn Ngữ văn tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
(Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: SN

Bác Ái: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, huyện miền núi Bác Ái có 277 TS đăng ký dự thi tại 2 điểm thi là Trường THPT Bác Ái và Trường Phổ thông DTNT Pi Năng Tắc. Theo ghi nhận của chúng tôi, buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn diễn ra tại 2 hội đồng coi thi ở Bác Ái có 19 TS bỏ thi, công tác thi và coi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Em Vari Nhông Thị Huynh, xã Ma Nới, đăng ký dự thi tại Trường Phổ thông DTNT Pi Năng Tắc, cho biết: Buổi sáng, thi môn Ngữ văn, em làm được khoảng 80%, nên trước giờ thi môn Toán, em có hơi lo lắng. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình, làm bài tốt để đạt kết quả cao nhất.

Ninh Sơn: Toàn huyện Ninh Sơn có 946 TS dự thi. Kết thúc 2 môn thi, em Lê Võ Quỳnh Như, học sinh trường THCS Trường Nguyễn Trường Tộ, chia sẻ: Đề thi đều nằm trong phần kiến thức cơ bản của sách giáo khoa, phù hợp với học sinh có học lực trung bình, nên hầu hết các bạn trong phòng thi đều làm rất tốt. Đặc biệt em rất thích câu hỏi số 3 của đề thi môn Ngữ văn, viết cảm nghĩ của mình về “Nắng nóng ở Ninh Thuận, có lợi hay có hại”. Câu hỏi này phản ánh được thực tế tình hình hạn hán của địa phương, giúp chúng em vận dụng sự hiểu biết để trình bày cảm nhận của mình về hạn hán.

Ninh Phước: Cùng với cả tỉnh, 1.346 TS Ninh Phước bước vào kỳ thi tại 4 hội đồng thi An Phước, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng và Trương Định. Các TS bước vào làm bài thi môn Ngữ văn, Toán với tâm thế thoải mái. Tình hình an ninh trật tự tại điểm thi được bảo đảm bởi lực lượng an ninh được bố trí túc trực, kiểm tra thường xuyên. Không khí bên ngoài địa điểm thi nghiêm túc, ổn định góp phần làm cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn.

Thí sinh chuẩn bị thi môn Ngữ Văn tại Hội đồng thi Trường THPT An Phước.

Ninh Hải: Kỳ thi tuyển sinh vào THPT năm 2015, huyện Ninh Hải có 4 trường THPT tổ chức thi tuyển với 1.010 TS đăng ký dự thi. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường trong buổi thi đầu tiên. Chị Trần Thị Bích Phượng có con thi ở Hội đồng thi trường THPT Ninh Hải, chia sẻ: “Mấy tháng nay, lịch ôn thi của cháu dày đặc, nên gia đình luôn động viên cháu cố gắng ôn tập thật tốt, chỉ mong sao cháu sẽ hoàn thành tốt các bài thi”. Kết thúc 2 môn thi, hầu hết các thí sinh đều rất phấn khởi.

Thuận Bắc: Tại trường THPT Phan Bội Châu, điểm thi duy nhất của huyện Thuận Bắc, TS các trường THCS đã tập trung về đây từ rất sớm. Kỳ thi tuyển sinh năm nay, Hội đồng thi THPT Phan Bội Châu có 182 TS, với 8 phòng thi. Theo đánh giá của thầy giáo Lê Sĩ Tuyên, Chủ tịch Hội đồng coi thi điểm ở Thuận Bắc: Các buổi thi diễn ra nghiêm túc, không có TS nào vi phạm. Tuy nhiên, năm nay, số TS bỏ thi nhiều, riêng môn thi Ngữ văn có 30 em không tham gia thi.

Thuận Nam: Thầy giáo Phan Công Trịnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, cho biết: “Năm nay, TS Thuận Nam dự thi tại trường là 270 em, với 11 phòng thi, cùng 30 giám thị, 1 thanh tra coi thi. Kết thúc môn thi Ngữ văn buổi sáng, đã có 29 trường hợp TS vắng thi không lý do. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc không có trường hợp TS, cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Phan Rang - Tháp Chàm: Hơn 3.200 TS tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại 6 Hội đồng thi tuyển trên địa bàn thành phố. Đề thi cả 2 môn Ngữ văn và Toán được các giáo viên và TS đánh giá sát với chương trình lớp 9 THCS. Em Lê Nguyễn Cao Kỳ Anh, lớp 9/5 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ: Trước khi vào phòng thi, em cũng hơi lo và hồi hộp. Nhưng khi thấy đề thi Ngữ văn và Toán có nội dung nằm trong chương trình học, em cũng bình tĩnh làm bài, mong đạt kết quả cao.

 
Các thí sinh tại hội đồng thi Trường THPTDT nội trú trao đổi kết quả làm bài thi môn Toán.
Ảnh: Văn Miên

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay được tổ chức sớm hơn so với những năm trước. Kết thúc ngày thi, toàn tỉnh có 533 TS bỏ thi, trong đó môn Ngữ văn có 260 TS bỏ thi và môn Toán có 273 TS bỏ thi; tình hình an ninh trật tự trong và ngoài phòng thi đảm bảo, nội quy, quy chế thi được TS thực hiện nghiêm đúng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

Ngày 12-6, các TS đăng ký dự thi vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên.