Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6:

Tấm lòng của Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng

(NTO) Sinh thời, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc-Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, Bác dành tình thương yêu đặc biệt đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng–thế hệ tương lai của đất nước. Bác viết thật cảm động:

Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan
Chẳng may vận nước gian nan
Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng

(Trẻ con)

“Trẻ em như búp trên cành” là quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là quan niệm của dân tộc ta về thiếu nhi, về việc chăm sóc cho thiếu nhi. Chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, bảo vệ “búp trên cành” là chăm lo cho hạnh phúc của chính dân tộc Việt Nam hôm nay, của tương lai đất nước mai sau.

Ảnh: Văn Miên

Tình yêu thương vô hạn của Bác để lại cho nhi đồng Việt Nam của những ngày đã qua, hôm nay và mãi mãi về sau niềm tự hào mãnh liệt, lòng thành kính cao vời, cùng niềm kiêu hãnh xiết bao khi được hát về Người:

Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Hơn chúng em nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Hơn thiếu nhi Việt Nam...

Trong cuộc đời đầy cống hiến và hy sinh của Người, trẻ em luôn là lớp “công dân đặc biệt” được Người quan tâm đặc biệt. Tấm lòng của Bác Hồ đối với thiếu nhi Việt Nam ví như trời biển. Nỗi thương nhớ của Bác đối với các cháu không bao giờ vơi cạn. Tình thương yêu trẻ luôn thường trực trong Bác. Xúc động biết bao khi đọc bài viết của Bác trước lúc đi xa: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc, giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu cho tốt”. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Hơn nửa thế kỷ nay, những lời động viên, nhắn gửi của Bác luôn là nguồn động lực giúp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện xứng đáng với niềm mong mỏi của Người. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, hướng về trẻ em, hãy “Lắng nghe trẻ em nói”, lưu tâm đến cảm xúc, mong ước của trẻ hơn nữa; quan tâm chăm sóc, giáo dục trẻ em thật tốt; hãy dành tấm lòng đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng thật sâu đậm, thật mênh mông như mong muốn, di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Hãy hành động, tất cả vì trẻ em thân yêu!