Các đơn vị trường học tổng kết năm học 2014- 2015

Sáng ngày 23-5, Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn) tổ chức tổng kết năm học 2014 - 2015 và lễ tri ân học sinh lớp 12. Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT đến dự. Toàn trường có 774 học sinh với 22 lớp kết quả học tập có gần 35% số học sinh xếp loại khá, giỏi; trên 90% số học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Nhà trường có 15 học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 học sinh giỏi cấp quốc gia. Đây là năm học có số lượng học sinh giỏi các cấp đạt cao nhất từ trước đến nay.

Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập.
 

►Ngày 23-5, Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) tổ chức lễ tổng kết năm học 2014- 2015 và tri ân- trưởng thành cho học sinh lớp 12. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Toàn trường có: 89 học sinh giỏi, 399 học sinh tiên tiến. Nhân dịp này, nhà trường trao 12 suất học , mỗi suất 500 ngàn đồng, cho những học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho những học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

►Ngày 23-5, Trường THCS Lê Văn Tám (Phan Rang – Tháp Chàm) tổ chức tổng kết năm học 2014-2015, Toàn trường có 624 học sinh, Hội đồng sư phạm đã tổ chức phong trào dạy tốt, học tốt; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, đặc biệt là giáo dục cho học sinh nâng cao tinh thần tự học….Kết quả, nhà trường có 6 học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh xê1p loại học tập khá, giỏi chiếm 58,2% Nhân dịp này, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm cũng trao 3 suất học bổng, mỗi suất 500.000đồng, cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cải, Phó chủ tịch HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm
trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi.

►Ngày 23-5, Trường TH Thành Hải 2 (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015. Giáo viên và học sinh nhà trường đã thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua do ngành GD&ĐT phát động đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường có 2 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 1 giáo viên đoạt giải giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố; 1 giáo viên đoạt giải Ba cuộc thi Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh. 100% học sinh được xếp loại đạt yêu cầu về năng lực và phẩm chất. Số học sinh lên lớp thẳng đạt 99%; học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%...

Ngày 23-5, Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) tổ chức lễ tổng kết năm học, tri ân – trưởng thành năm học 2014-2015.

Trong năm học này, cán bộ, đội ngũ giáo viên và học sinh của trường đã cố gắng giảng dạy, học tập, không ngừng nỗ lực đạt những kết quả cao. Toàn trường có: 89 học sinh giỏi, 399 học sinh tiên tiến. Nhân dịp buổi lễ tổng kết năm học, Hội khuyến học nhà trường trao 12 suất học bổng (trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng) cho những học sinh nghèo hiếu học, đạt thành tích cao trong năm học.

 
Đại diện lãnh đạo nhà trường trao giấy khen cho những học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2014-2015. Ảnh: Phan Hiếu