Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận: 40 năm hình thành và phát triển

(NTO) Cách đây gần 40 năm, sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục cách mạng, hai Trường Trung học Sư phạm Thuận Hải và Trường Sư phạm cấp II Thuận Hải (tỉnh Thuận Hải cũ) đã ra đời. Đây là hai cơ sở đầu tiên, là tiền thân của Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Ninh Thuận ngày nay.

Sau ngày tái lập tỉnh (4-1992), Trường Trung học Sư phạm Thuận Hải được đổi tên thành Trường Trung học Sư phạm Ninh Thuận và Trường Sư phạm cấp II Thuận Hải được đổi thành Trường Sư phạm cấp II Ninh Thuận. Ngày 18-5-1993, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hai trường trên đã hợp nhất thành Trường Sư phạm Ninh Thuận, đặt cơ sở tại thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải). Trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, đổi tên, ngày 2-10- 2000, Trường Sư phạm Ninh Thuận được nâng cấp thành Trường CĐSP Ninh Thuận theo Quyết định số 4024/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nữ sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.Ảnh: Văn Miên

Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, trong đó nhiệm vụ trọng tâm: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường THCS, TH và Mầm non; đồng thời liên kết với các cơ sở đại học để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhà trường đã tập trung đầu tư từ đội ngũ đến cơ sở vật chất, mở thêm nhiều mã ngành cao đẳng (16 mã ngành) và đa đạng hóa các loại hình đào tạo. Nhờ đó, đã giúp tỉnh giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên các bộ môn năng khiếu đặc thù như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tổng phụ trách Đội, Công nghệ; đồng thời đào tạo theo địa chỉ cho 140 SV dân tộc Raglai nhằm giải quyết tình hình thiếu giáo viên TH, giáo viên Mầm non tại 18 xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Nhiều học sinh dân tộc Raglai sau khi tốt nghiệp ra trường đã trở thành thầy, cô giáo đáp ứng được nhu cầu giáo dục địa phương và phát huy được vai trò của mình trong việc phát triển văn hóa cộng đồng.

Hiện nay, trường có 16 ngành đào tạo với tổng số 1.920 SV, trong đó hệ chính quy tập trung có 1.048 SV, hệ vừa làm vừa học có 872 học viên. Nhiều năm liền, điểm chuẩn tuyển sinh của nhà trường đều trên điểm sàn của Bộ GD&ĐT, riêng khóa 38 (tuyển sinh năm 2014) có nhiều ngành điểm chuẩn cao: CĐSP Ngữ văn: 17 điểm; CĐSP Toán học: 20,5 điểm; CĐ Giáo dục TH: 19,5 điểm... Nhiều thí sinh thi đạt điểm cao vào học tại trường, trong đó, SV đỗ thủ khoa đạt 28,5 điểm và á khoa: 27 điểm. Từ năm 2012 đến năm 2014, trường tổ chức đào tạo hai khóa gồm 60 giáo viên dạy Tiếng Chăm cấp TH cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Giờ lên lớp của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.Ảnh: Thanh Long

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết và không ngừng nghiên cứu nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường hiện có 89 cán bộ, giáo viên, với 63 giáo viên đang giảng dạy, trong đó có 2 tiến sĩ, 1 đang làm nghiên cứu sinh, 32 thạc sĩ và 8 người đang học cao học. Nếu tính luôn cả số giáo viên đang học cao học thì tỷ lệ giáo viên có bằng thạc sĩ trở lên đã đạt 66,6% vượt 16,6% so với chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển của nhà trường. Chính điều này đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Hàng năm, nhà trường có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận cấp trường, cấp ngành, cấp tỉnh, có các bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế có uy tín trong hệ thống ISI. Đây là thành quả của các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy.

Nhìn lại 40 năm hình thành và phát triển, có thể khẳng định, Trường CĐSP Ninh Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” ở địa phương. Những thế hệ SV lần lượt tốt nghiệp ra trường đã góp phần cho sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương. Với thành tích thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều danh hiệu. Riêng năm học 2013-2014, được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua, Tập thể Lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 5; được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen về hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2013-2014. Đầu năm học 2014-2015 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong năm học này, Đảng bộ nhà trường được Tỉnh ủy tặng Bằng khen tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014), và Công đoàn nhà trường được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua yêu nước trong CN, VC, LĐ” giai đoạn (2010-2014). Đây là các phần thưởng cao quý đối với tập thể nhà trường, đồng thời là nguồn động viên, khích lệ tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo đà phát triển hơn nữa trong tương lai.

Ông Trần Đức Lực
Nguyên Hiệu trưởng Trường Sư phạm Ninh Thuận:

Tôi đã có hơn 20 năm gắn bó, từ những ngày đầu giải phóng khi còn là Trường Trung cấp Sư phạm Thuận Hải, sau đó đổi tên thành Trường Trung cấp Sư phạm Ninh Thuận, cho đến khi hợp nhất thành Trường Sư phạm Ninh Thuận… Bởi vậy, dù đã về hưu, tôi vẫn luôn dõi theo những bước phát triển của nhà trường. Nhìn lại chặng đường 40 năm với công sức, trí tuệ, tâm huyết và sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ, Trường CĐSP Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Hy vọng rằng, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả ấy để nỗ lực hơn nữa, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, đào tạo nên những người thầy có đủ đức, đủ tài, tâm huyết, đi đầu trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) của Đảng.

Thầy giáo Lương Đình Phổ, Giảng viên Tổ Tâm lý Giáo dục:

Tôi rất tự hào khi bản thân là một trong những giáo viên có mặt ngay từ những ngày đầu trường mới thành lập. Nhớ lại những ngày đầu với bao khó khăn, vất vả, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, cùng nhau vượt qua, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Hy vọng rằng, truyền thống tốt đẹp này sẽ tiếp tục được các thế hệ của trường kế thừa, phát huy tốt hơn nữa để tham gia tích cực trong nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu, xây dựng nhà trường trở thành trường đào tạo đa ngành và phát triển ổn định.

Nguyễn Thị Minh Duyên
Sinh viên lớp Cao đẳng Tiểu học K36:

Mình rất tự hào là sinh viên của Trường CĐSP Ninh Thuận, ngôi trường đã có 40 năm truyền thống đào tạo các thế hệ nhà giáo. Mình thật may mắn khi được học tập ngay trên chính quê hương, với những thầy cô giáo tâm huyết, đã và đang viết nên những trang lịch sử vẻ vang của trường và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của giáo dục tỉnh nhà. Để cùng nhà trường thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục, sinh viên chúng em sẽ luôn cố gắng rèn luyện, tu dưỡng và học tập thật tốt để mai này ra trường góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.