Tuyến đường đi bộ ven biển Bình Sơn - Ninh Chử ai quản lý?

(NTO) Đẹp, ấn tượng và thoáng mát, đó là ý kiến của nhiều người dân, du khách khi tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi trên biển Bình Sơn-Ninh Chử. Đặc biệt trong dịp lễ vừa qua, hàng ngày, dọc theo tuyến đường đi bộ ven biển luôn nhộn nhịp khách du lịch và người dân trong tỉnh tản bộ, vui chơi, tắm biển... trên tuyến đường này.

Tuy nhiên, theo phản ảnh của nhiều người dân do không có ngành chức năng quản lý, dẫn đến tuyến đường mất vệ sinh, không đảm bảo an ninh trật tự, gây bức xúc, phản cảm cho Khu du lịch biển Bình Sơn-Ninh Chử.

Cát lắp đầy tuyến đường và Doanh nghiệp Hoàn Cầu đã cử nhân viên trồng cây xanh
tuyến đường đi bộ ven biển đoạn qua khu vực của doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Huy, Giám đốc khu Du lịch Hoàn Cầu, cho biết: Hiện nay, công trình gây khó khăn trong quản lý và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trong đó có Khu vực của khu Du lịch Hoàn Cầu. Chiều xuống, nhiều hộ gia đình xếp bàn ghế, kinh doanh lấn chiếm tuyến đường; một bộ phận du khách thiếu ý thức ăn, uống xả rác trên bãi biển; đêm xuống, một số thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, chạy xe máy lạng lách trên tuyến đường này… Ông Huy bức xúc: Rất nhiều du khách nghỉ dưỡng tại Hoàn Cầu thắc mắc, chúng tôi cũng đã cắt cử người làm vệ sinh, kể cả trồng cây xanh trên tuyến đường… nhưng vẫn không xuể. Theo tôi, việc đầu tư tuyến đường là hợp lý, hoàn thành đến đâu nên nghiệm thu đến đấy để dễ quản lý.

Theo đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, thành phố cũng nhận được nhiều bức xúc, kiến nghị của người dân về thực trạng này, tuy nhiên do chủ đầu tư chưa thi công xong các hạng mục và chưa bàn giao công trình nên rất khó quản lý, sử dụng.

Trao đổi với chủ đầu tư dự án, ông Hồ Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, cho biết: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tháng 11-2014, ngành phối hợp với UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức kiểm tra thực địa và bàn giao phần đường, phần cấp nước và phần điện chiếu sáng đoạn DE 4-6 thuộc Dự án Đường đi bộ ven biển Bình Sơn–Ninh Chử giai đoạn 1 (đoạn từ Khu nghỉ dưỡng Agribank đến cuối Resort Hoàn Cầu) cho Tp. Phan Rang-Tháp Chàm khai thác, quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, lúc đi thực địa kiểm tra, bàn giao, chính quyền thành phố không có ý kiến, nhưng sau đó, lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lại không ký nhận quản lý, sử dụng! Còn về một số hạng mục chưa hoàn thiện như phần trang trí điện chiếu sáng, cây xanh trang trí, cấp nước… do thiếu vốn, nên ngành đang chờ tỉnh phân bổ vốn để thi công trong thời gian tới.

“Tuy nhiên để tuyến đường đi bộ Bình Sơn-Ninh Chử thực sự là điểm nhấn, ngoài trách nhiệm của các ngành, chúng tôi cũng rất mong nhận được sự hợp tác của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, người dân và du khách nâng cao ý thức, chung tay xây dựng, bảo vệ tuyến đường đi bộ ven biển đẹp về cảnh quan, sạch về môi trường, đảm bảo về an ninh trật tự”- ông Sơn cho biết thêm.

Theo chúng tôi, với thực trạng nêu trên đang gây bức xúc cho người dân và du khách, đề nghị ngành chức năng liên quan cần quan tâm, chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề trên.