• Mùa vàng bội thu
  • (NTO) Hiện nay, nông dân toàn tỉnh đang tập trung thu hoạch lúa vụ đông xuân 2014- 2015. Tuy bị ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng kéo dài, năng suất vụ đông xuân năm nay vẫn đạt khá cao, từ 7 tạ - 7,5 tạ/sào. Nông dân thu hoạch, phơi khô bán cho thương lái với giá 5.200 đồng/kg.
  • Những hộ không có điều kiện phơi khô thì bán lúa tươi tại ruộng với giá 4.600 đồng/kg. Nhiều nông hộ ở các huyện Ninh Hải, Ninh Phước di chuyển đàn gia súc có sừng tận dụng nguồn thức ăn rơm, rạ trong mùa khô hạn.

    Nông dân xã Phước Hữu (Ninh Phước) thu hoạch vụ đông xuân 2014 - 2015 đạt 7 tạ/sào.
     
     
    Nông dân thôn Gò Đền (Tân Hải, Ninh Hải) bán lúa tươi tại ruộng với giá 4.600 đồng/kg.

    Máy gặt đập liên hợp chạy hết công suất phục vụ mùa gặt đông xuân 2014 - 2015.

    Nông dân phấn khởi vận chuyển lúa về sân phơi.

    Nông dân thu mua rơm ở các cánh đồng Gò Đền, Phú Quý làm thức ăn cho gia súc.

    Đàn gia súc di chuyển về vùng chủ động tưới bảo đảm nguồn thức ăn, nước uống.

    Nông dân xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải) chở lúa về sân phơi bằng xe cơ giới.

    Nông dân  Phú Quý (Phước Dân, Ninh Phước) chở lúa về phơi.

    Nông dân thôn Gò Đền (Tân Hải, Ninh Hải) phơi lúa tại sân phơi Gò Tôn
    do Dự án Tam nông hỗ trợ kinh phí xây dựng.

    Nông dân phấn khởi thu hoạch vụ lúa đông xuân bội thu.