• Nhịp sống Lý Sơn
  • (NTO) Nằm trong Quy hoạch phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được chú trọng đầu tư để trở thành đảo du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hòn đảo xinh đẹp này đã nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
  •  Nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý (tương đương 28 km), huyện đảo Lý Sơn có tổng diện tích tự nhiên gần 10 km2, với trên 22.000 nhân khẩu. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng hoạt động khai thác thủy sản, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch. Trong năm 2014, đảo Lý Sơn đã đón gần 37.000 lượt khách du lịch. Riêng trong quý I/2015 có trên 21.000 lượt khách trong và ngoài nước đã đến đây.

    Huyện đảo hiện có 4 di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia: Đình làng An Hải, Chùa Hang, Âm Linh tự, Đình làng An Vĩnh; 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa; 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và hơn 50 địa điểm có kiến trúc mỹ thuật đa dạng, mang dấu ấn các nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa. Đặc biệt, khi đến thăm Lý Sơn, du khách không thể bỏ qua một số địa điểm như: Cột mốc chủ quyền đảo Lý Sơn, Nhà trưng bày di tích Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, Hải đăng Lý Sơn,…

    Mặc dù chỉ lưu lại vỏn vẹn 1 ngày đêm, phóng viên Báo Ninh Thuận đã kịp ghi lại những hình ảnh về nhịp sống đời thường của huyện đảo xinh đẹp này.

    Một góc đảo Lý Sơn.

    Cột mốc chủ quyền đảo Lý Sơn là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi đặt chân lên đảo.

    Du khách tham quan Nhà trưng bày di tích Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa.

    Hải đăng đảo Lý Sơn có “tuổi đời” 119 năm. Hải đăng cao 45 m, tín hiệu đèn chu kỳ 5 giây, tầm chiếu xa 21 hải lý.

    Lối vào Chùa Hang.

    Nông dân Lý Sơn chăm sóc hành.

    Sau chuyến biển.

    Chợ cá.

    Chuẩn bị trước giờ ra khơi.

    Hoàng hôn trên biển Lý Sơn.