• Đua ghe Ngo trên sông Maspero
  • (NTO) Trên dòng Maspero đoạn qua Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, hàng năm đồng bào người Khmer và người dân Nam Bộ từ khắp nơi luôn háo hức với những cuộc đua ghe ngo sôi động và hấp dẫn, nằm trong lễ hội Óc Om Bóc.
  • Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch hàng năm. Lễ hội này còn có tên là Lễ Cúng Trăng với nhiều nghi thức như: Thả đèn nước, đèn trời, đua thuyền trên sông… Qua đó đồng bào Khơ-me muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với Thần Nước, Thần Đất; cầu xin sự tha thứ của các vị Thần về những hành động của con người đã làm tổn hại đến đất, nước, môi trường…

    Tại Sóc Trăng, Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo được đồng bào Khmer duy trì từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Từ năm 2013, Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo ở Sóc Trăng đã được nâng tầm thành Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL, ngày hội lớn của chung 3 dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer.

    Giải đua ghe ngo hàng năm thu hút hàng chục nghìn khán giả từ khắp các tỉnh, thành ĐBSCL đã kéo về đứng đông nghịt hai bên bờ sông Maspero để cổ vũ cho các đội ghe. Và đặc trưng nhất cho không gian đua ghe ngo chính là là khung cảnh hàng nghìn cổ động viên nhiệt thành ngâm mình dưới dòng Maspero nhiều giờ đồng hồ liên tục như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội nhà của mình.

     
    Điệu Lâm Thol của các cô gái Khmer trong Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo.
     
     
    Hình ảnh các ghe Ngo và các tay chèo đầy màu sắc, mang đậm bản sắc dân tộc.
     
     
    Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer trên dòng Maspero.
     
     
    Hàng chục nghìn người dân và đồng bào các dân tộc từ khắp nơi
    đổ về để tận hưởng không khí Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo.
     
     
    Các đội ghe Ngo sẵn sàng vào cuộc.
     
     
    Các cuộc tranh tài quyết liệt, hấp dẫn
    trong sự cổ động nhiệt thành của hàng chục nghìn khán giả bên bờ sông.
     
     
    Hình ảnh đặc trưng trong Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo
    khi hàng nghìn khan giả ngâm mình hàng giờ dưới sông để cổ vũ đội nhà,
     
     
    Khán giả leo lên cả nóc nhà dân.
     
     
     
    Đua ghe Ngo luôn đòi hỏi tinh thần tập thể rất cao và sự quyết tâm của các tay chèo.
     
     
    Khoảnh khắc về đích .
     
     
    Hai đội đua ghe đang ra sức để về đích.
     
     
    Khán giả chúc mừng đội chiến thắng bằng màn té nước đặc trưng.
     
     
    Lực lượng an ninh phục vụ cuộc đua.
     
     
    Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo tại Sóc Trăng
    thu hút các đội đua từ khắp các địa phương vùng ĐBSCL về tham dự.