Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và lãnh đạo Tỉnh ủy đến thăm gia đình phi công Nguyễn Anh Tú

(NTO) Ngày 19-4, các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình Đại úy Nguyễn Anh Tú (phi công Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không- Không quân) động viên, chia buồn sâu sắc với gia đình.

 
Các đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy
đã đến thăm, động viên, chia buồn sâu sắc với gia đình Đại úy Nguyễn Anh Tú. 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy động viên gia đình cố gắng vượt qua đau thương, Đảng, chính quyền và nhân dân luôn ghi nhận sự cống hiến của đồng chí Nguyễn Anh Tú và sẽ cố gắng hết sức tiếp tục tìm kiếm tung tích của đồng chí trong thời gian sớm nhất. 

Đại úy Nguyễn Anh Tú sinh năm 1981, quê ở Kiến Thụy (Hải Phòng), là phi công cấp 3, với khoảng 600 giờ bay vừa được bổ nhiệm cương vị Phi Đội phó Phi đội 1. Trước đó, lúc 11giờ 24 phút, ngày 16-4, Biên đội 2 máy bay tiêm kích Su-22 do anh cùng Trung tá phi công Lê Văn Nghĩa điều khiển, cất cánh từ sân bay Thành Sơn ra khu vực vùng trời đảo Phú Qúy (Bình Thuận) để thực hành bay huấn luyện sẵn sàng chiếu đấu thì bị gặp sự cố mất liên lạc lúc 11 giờ 25 phút tại khu vực phía Bắc đảo Phú Quý khoảng 10-20 km.

Ngay sau khi biết thông tin anh gặp nạn, bà con lối xóm, đồng nghiệp, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình.