“Thắp sáng ước mơ” những tấm gương hiếu học

(NTO) Từ tháng 4-2010, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình ban hành Chương trình liên tịch về việc tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Thuận”. Đây là một trong những chương trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. Vì vậy, hai đơn vị đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Thuận” đến các đơn vị trực thuộc. Đến nay, Chương trình đã trao được 1 căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng và hơn 970 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.

 
Thanh niên tình nguyện hướng dẫn học sinh ôn tập bài. Ảnh: Văn Miên

Mỗi suất học được trao không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm khích lệ lớn lao về tinh thần, đấy là ngọn lửa thắp sáng ước mơ cho các em đúng như tên gọi của chương trình. Mỗi hoàn cảnh được giới thiệu trao học bổng trong chương trình đã để lại trong lòng mọi người về nghị lực sống, vươn lên, sự sẻ chia, tình yêu thương và tấm lòng hiếu thảo đối với bố mẹ, ông bà, thầy, cô giáo… Qua 5 năm triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Thuận”, đã có hàng trăm ước mơ của học sinh nghèo đã được thắp sáng. Chương trình đã góp phần động viên, khuyến khích những học sinh, sinh viên vượt khó, nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội – Đội trong nhà trường. Bên cạnh đó, Chương trình còn là dịp để các em học sinh, sinh viên được gặp gỡ, giao lưu trò chuyện với những vị khách mời là Nhà giáo ưu tú, doanh nhân thành đạt, cán bộ Đoàn xuất sắc, học sinh giỏi… qua đó, chia sẻ về lý tưởng sống, những kinh nghiệm, sự từng trải, nghị lực để có được thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Thông qua các cuộc giao lưu, gặp gỡ đó các em học hỏi nhiều kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, hình thành những lý tưởng, hoài bão cho tương lai…

 
Đồng chí Nguyễn Sĩ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã đạt được những kết quả phấn phởi là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành trong toàn tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở, sự hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất và đánh giá cao của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tỉnh ta là một tỉnh nghèo vì vậy số lượng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong tỉnh vẫn còn nhiều và rất cần sự quan tâm, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội để “Thắp sáng ước mơ” những tấm gương hiếu học ngày càng nhiều hơn nữa.