Học sinh Bác Ái phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia

(NTO) Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, hai trường THPT trên địa bàn huyện Bác Ái đang tập trung bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT để định hướng ôn tập cho học sinh lớp 12; thầy, trò quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Thầy giáo Dương Huy Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bác Ái, cho biết: Ngay từ đầu năm, trường đã tổ chức cho HS lớp 12 học 2 buổi/ngày. Với 3 môn thi chính là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên hệ thống kiến thức giúp HS ôn tập.

Học sinh lớp 12A1, Trường PTDTNT Pi Năng Tắc ôn tập, chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia.

Nhà trường dự định tổ chức thi cuối học kỳ II (HKII) giữa tháng 4 để HS lớp 12 có nhiều thời gian chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng “2 trong 1”. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi HKII, trường bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập cho HS. Sáng ôn tập, chiều truy bài nhằm giúp các em “học tới đâu, nhớ tới đó”. Theo khảo sát, có 36 em trong tổng số 69 HS lớp 12 của trường đăng ký môn Địa lý, 23 em đăng ký môn Sinh học, 9 em đăng ký môn Sử, 8 em đăng ký môn Hóa, 6 em đăng ký thi môn Vật lý. Trong đó, có 19 em đăng ký dự thi tại cụm thi Lâm Đồng, số còn lại đăng ký dự thi tại tỉnh nhằm đỗ tốt nghiệp THPT.

Em Chamaléa Thị Loan, học sinh lớp 12A1 chia sẻ: Không riêng gì em mà các bạn trong lớp đều rất lo lắng cho kỳ thi sắp tới, đặc biệt là môn thi Tiếng Anh. Vì vậy, cả lớp ôn tập rất nghiêm túc, những giờ ra chơi, nhiều bạn ngồi lại với nhau để cùng giải những bài tập khó. Em và đa số các bạn đều chọn môn Lịch sử và Địa lý là môn thi thứ 4 vì thiết nghĩ “cần cù bù thông minh” sẽ giúp chúng em đạt điểm cao trong kỳ thi.

Đây là năm đầu tiên Trường PTDTNT Pi Năng Tắc có học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi THPT quốc gia. Tổng số học sinh khối 12 hiện nay là 48 em, trong đó có 46 em là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bác Ái và Ninh Sơn. Kỳ thi THPT quốc gia sắp tới đặt ra nhiều thách thức cho cả thầy và trò, bởi đội ngũ giáo viên đa phần còn trẻ, ít kinh nghiệm ôn thi và đặc biệt, đa số phụ huynh có tư tưởng “khoán trắng” việc học của con em cho nhà trường. Tuy vậy, nhà trường vẫn quyết tâm với phương châm “thầy dạy hết mình, trò học hết mình” phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi. Thầy Nguyễn Văn Tường, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường luôn cập nhật những thông tin mới nhất của Bộ và Sở GD&ĐT về quy chế của kỳ thi để phổ biến cho HS… Xác định Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là 3 môn bắt buộc trong kỳ thi nên ngay từ đầu năm, nhà trường đã tăng tiết học, tổ chức phụ đạo trái buổi. Ngay khi bước vào HKII, trường tổ chức phụ đạo những môn còn lại. Tổ chức những giờ tự học buổi tối cho các em HS, có giáo viên bộ môn hướng dẫn. Thầy và trò đang nỗ lực hết mình để tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% .

Cô giáo Lê Thị Hà, giáo viên dạy môn Tiếng Anh cho biết: Giáo viên đã lên kế hoạch ôn tập cho các em, cố gắng hệ thống kiến thức một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất để HS nắm chắc kiến thức. Để việc ôn tập có chất lượng, không chỉ bộ môn Tiếng Anh, mà các môn thi khác, các giáo viên đều dựa trên học lực để phân loại các nhóm đối tượng HS nhằm có phương pháp phụ đạo phù hợp. Bên cạnh đó, giáo viên còn hướng dẫn các em cách làm bài thi, động viên để các em không quá nặng về mặt tâm lý, dẫn đến quá lo lắng hay mất bình tĩnh khi bước vào phòng thi.

Trường THPT Bác Ái và PTDTNT Pi Năng Tắc đa phần là HS con em đồng bào dân tộc Raglai, sự quan tâm, động viên, khích lệ của nhà trường, đội ngũ giáo viên là rất cần thiết. Ban giám hiệu cả 2 trường cũng đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ về phương tiện, cử giáo viên đưa các em đi thi. Hy vọng rằng với sự đồng hành của nhà trường và nỗ lực của chính bản thân, những “sĩ tử” của huyện miền núi Bác Ái sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.