Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh ta

(NTO) Ngày 13-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã về thăm và làm việc tại tỉnh ta về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và công tác chống hạn. Đi cùng đoàn công tác Chính phủ có Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Tiếp và làm việc với Thủ tướng Chính phủ, có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí Thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành, địa phương .

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; thực trạng hạn hán và nỗ lực chống hạn của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài như: Chính phủ cần hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt; kinh phí để chống hạn; Đầu tư xây dựng một số công trình chứa nước lớn như dự án hồ Tân Mỹ, Sông Than…; Về cơ chế hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng chịu ảnh hưởng của việc xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân; Dự án di dân tái định cư của các các dự án Nhà máy Điện hạt nhân; Hỗ trợ kinh phí tái định cư cho nhân dân thôn Quán Thẻ 2 đối với dự án muối Quán Thẻ…

 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương phát biểu làm rõ những khó khăn cũng như nổ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội; trong công tác chống hạn, bảo đảm đời sống và giảm thiệt hại cho người dân. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chấp thuận về các kiến nghị của tỉnh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là tinh thần vượt khó, tập trung chống hạn đạt kết quả. Thủ tướng thống nhất với các kiến nghị của tỉnh cũng như đề suất của một số bộ, ngành Trung ương nhằm tạo điều kiện để tỉnh nhà phát triển về trước mắt cũng như lâu dài. Thủ tướng Chính phủ lưu ý: tình hình hạn hán có khả năng sẽ kéo dài, do đó tỉnh cần có giải pháp chống hạn, vừa giảm thiệt hại cho nhân dân vừa không để xảy ra tình trạng người dân thiếu nước ăn, uống. Mặt khác, bảo đảm hỗ trợ lương thực của Chính phủ đến đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng mất công bằng, người dân thiếu đói. Tỉnh cũng cần có kế hoạch giảm diện tích sản xuất lúa để chuyển sang các cây trồng khác vừa có giá trị kinh tế cao đồng thời ít sử dụng nước, áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất…Thủ tướng lưu ý tỉnh cần có kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Tổ chức tốt công tác bảo vệ rừng, đặc biệt không để xảy ra tình trạng cháy rừng trong thời điểm hạn hán. Về công tác Đại hội Đảng các cấp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Đảng bộ cần phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế, rút ra bài học cần thiết để góp phần xây dựng các Đảng bộ trong sạch, vững mạnh …

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm nhân dân thôn Đồng Dày và nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Thủ tướng cũng đã đến thị sát hồ Thành Sơn của huyện Ninh Hải.

Đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

>> Mời xem video clip: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại tỉnh ta

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH TA

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân dân xã Phước Trung (Bác Ái).

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh và Anh hùng LLVT Chamaléa Châu.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi nhân dân xã Phước Trung.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi công nhân quản lý hồ Thành Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi tình hình khắc phục hạn hán của nhân dân thôn Đồng Dày, xã Phước Trung.