Các trường THPT tích cực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

(NTO) Còn khoảng hơn 3 tháng nữa là bước vào kỳ thi THPT quốc gia, không khí ở hầu hết các trường THPT trên địa bàn tỉnh ta đang rất khẩn trương trong việc tổ chức ôn tập và phổ biến quy chế thi, giúp các em học sinh nắm thông tin một cách cụ thể và chính xác, từ đó tạo được tâm thế sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Năm học này, Trường THPT Tháp Chàm (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) có 474 học sinh lớp 12. Từ đầu học kỳ II, nhà trường đã chủ động lên kế hoạch giảng dạy, ôn tập và định hướng cho các em học sinh ôn thi cuối cấp. Đặc biệt sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi, nhà trường đã phổ biến một cách cụ thể, chi tiết đến giáo viên và học sinh để nắm rõ những điểm mới trong kỳ thi chung năm nay. Thầy Hoàng Đình Kiện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thời gian này, cùng với việc ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II, nhà trường còn phân công giáo viên ôn tập cho 3 môn thi bắt buộc, với số lượng 2 buổi/ tuần và đến cuối tháng 4 sẽ tăng thêm tiết ôn tập cho các môn thi tự chọn. Trường chú trọng đến việc định hướng, tư vấn cho các em trong việc lựa chọn những môn thi vào các trường ĐH, CĐ sao cho phù hợp với năng lực bản thân, tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh đạt được kết quả cao trong kỳ thi.

Học sinh lớp 12 thuộc Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Thuận Bắc) tập trung ôn tập chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Ảnh: Sơn Ngọc

Ngay từ khi có thông tin chính thức về Quy chế thi THPT quốc gia, Trường THPT Phạm Văn Đồng (Ninh Phước) triển khai quy chế vào các buổi chào cờ, giờ sinh hoạt lớp và buổi họp phụ huynh, nhằm giúp học sinh, phụ huynh nắm vững thông tin và có những định hướng để học sinh lựa chọn cụm thi và khối thi phù hợp. Thầy Lê Hữu Nam, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đến thời điểm này, trường đã tổ chức ôn tập được hơn 1 tháng cho hơn 280 học sinh khối lớp 12, với nội dung chủ yếu là những kiến thức cơ bản, ngoài ra còn cho các em giải thử các đề thi ĐH, CĐ của những năm trước, từ đó có thể phân loại và có hướng ôn tập phù hợp với năng lực học sinh. Qua công tác thăm dò ban đầu của nhà trường, đa phần các học sinh đều chọn khối thi các môn tự nhiên, khoảng gần 80% chọn cụm thi do trường ĐH, CĐ tổ chức, chỉ có hơn 20% học sinh chọn cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký vào các trường ĐH, CĐ có đề án tuyển sinh riêng.

Tại Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải), công tác ôn tập chuẩn kỳ thi THPT quốc gia cũng được chuẩn bị ngay từ đầu năm học. Thầy Hoàng Văn Tý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay khi có những quy chế mới về kỳ thi, nhà trường đã làm công tác tư tưởng đến từng học sinh và triển khai họp phụ huynh. Theo yêu cầu của cha mẹ học sinh, ngay từ đầu năm, nhà trường tổ chức phụ đạo 3 môn chính Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Với những môn còn lại, nhà trường tổ chức tăng tiết và phụ đạo vào các buổi chiều trong tuần. Theo khảo sát, có 166 em trong tổng số 311 học sinh lớp 12 đăng ký môn Địa lý, 65 em đăng ký môn Vật lý, 56 em đăng ký môn Hóa, 14 em đăng ký môn Sinh, 10 em đăng ký thi môn Sử. Đa số các em đều chọn những môn nghiêng về khối có cơ hội đăng ký được nhiều nguyện vọng vào các trường ĐH, CĐ. Để tạo tâm thế sẵn sàng cho học sinh không bị bỡ ngỡ, nhà trường dự kiến tổ chức thi thử vào đầu tháng 4. Từ đó, phân loại năng lực của từng học sinh, giúp các em nhìn nhận đúng khả năng của mình để chọn môn thi và khối thi phù hợp.

Với sự nỗ lực của cả nhà trường và các em học sinh, hy vọng kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ đạt kết quả cao như mong đợi và thực hiện được ước mơ nghề nghiệp của mình.