Cần xử lý tình trạng xả rác xuống kênh, mương, cống thoát nước

(NTO) Hệ thống cống thoát nước trên địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm có tổng chiều dài trên 70 km, trong đó, riêng loại cống tròn dài trên 50 km. Ngoài ra còn có khoảng 18 km mương dọc và trên 2 km mương ngầm. Việc vứt rác bừa bãi xuống các kênh, mương, cống thoát nước trong thành phố không chỉ làm ô nhiễm nguồn nước, cản trở dòng chảy mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều người.

Đi dọc một số kênh, mương trên địa bàn các phường Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Mỹ Hương,… đều thấy có rác dồn ứ tại khu vực chân cầu hay đoạn tiếp giáp mương ngầm. Một trong những “điểm đen” về rác thải là đoạn mương Cái đi qua khu phố 7, phường Bảo An (phía trước Trường THPT Tháp Chàm).

 

Rác ở chân cầu Nước Đá (đường Thống Nhất).

Đoạn mương này hầu như lúc nào cũng có rác, thậm chí, trên bờ mương còn có hẳn những điểm tập kết rác tự phát. Ở trung tâm thành phố, tại khu vực cầu Nước Đá trên đường Thống Nhất (gần shop thời trang ABC) cũng bị rác làm cho “xấu mặt”. Để hạn chế các chất thải rắn trong dòng chảy, đơn vị chức năng đã dùng rào sắt làm vách ngăn lọc rác. Mỗi ngày đều có công nhân vệ sinh thu gom lượng rác tấp lại. Tuy nhiênnhiều người dân ở xung quanh khu vực này, buổi sáng vừa thu gom thì đến trưa hoặc xế lại có rác mới tấp vào, bốc mùi rất khó chịu. Nhà ở sát bên cầu, gia đình bà Lê Thị Nuôi rất bức xúc khi phải “chịu đựng” tình trạng ô nhiễm này…

Trong khi việc xử lý rác thải trên hệ thống kênh, mương “lộ thiên” đã không đơn giản, thì chất thải rắn trong các cống thoát nước càng khó xử lý hơn. Việc xả rác xuống cống thoát nước cũng ít bị phát hiện, chủ yếu phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân. Trong sinh hoạt hàng ngày, cần phải ngăn lọc chất thải rắn ngay từ đầu, vừa tránh nghẽn hệ thống thoát nước thải trong gia đình, lại góp phần giảm lượng rác trong các cống thoát. Việc làm tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng tự giác thực hiện. Do vậy, mặc dù ngành chức năng thường xuyên nạo vét, thu gom rác thải nhưng những sự cố tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước vẫn xảy ra, hậu quả là nước tràn ngược ra mặt đường và phải tốn kinh phí, thời gian để khắc phục.

Có thể thấy, việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm được triển khai từ khá lâu, đã tạo cảnh quan sạch đẹp cho thành phố, vừa đảm bảo môi trường sống vệ sinh cho mọi người. Tuy nhiên, tại một số khu phố, cụm dân cư, đặc biệt là ở các địa bàn có kênh, mương chảy qua, vẫn còn không ít hộ dân vứt rác bừa bãi xuống kênh, mương, cống thoát nước. Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, hành vi này còn góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa, sốt xuất huyết, đồng thời tác động xấu đến môi trường biển và cảnh quan chung của thành phố. Vì vậy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đi kèm với chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.