Trường Tiểu học Lâm Sơn: Tuyên truyền biển đảo qua mô hình Cột mốc đảo Trường Sa

(NTO) Trong học kỳ I vừa qua, nhằm giúp học sinh tìm hiểu và nâng cao ý thức về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhà trường đã vận động các nguồn hỗ trợ xây dựng và lắp đặt mô hình Cột mốc đảo Trường Sa ngay giữa sân trường. Kinh phí xây dựng trị giá 10 triệu đồng, gồm phần chân đế và phần cột mốc cao hơn 2m.

Mô hình Cột mốc đảo Trường Sa.

Nhân các ngày lễ lớn, sinh hoạt chủ điểm hay hoạt động ngoại khóa, giáo viên và học sinh thường xuyên tổ chức sinh hoạt lồng ghép thi tìm hiểu về các quần đảo, vùng biển của Việt Nam như cuộc thi “Em yêu biển đảo quê em” thu hút đông đảo học sinh tham gia… Ngoài ra, trong các giờ học Lịch sử, Địa lý, các em cũng được thầy, cô giáo hướng dẫn tham quan, giới thiệu kiến thức ngay tại mô hình Cột mốc đảo Trường Sa ở sân trường, làm cho giờ học trở nên sôi nổi và sinh động.

Thầy giáo Ung Văn Bảy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mô hình Cột mốc đảo Trường Sa không chỉ là nơi tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh mà đó còn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho thế hệ trẻ.