Bò tót chết bất thường

(NTO) Ngày 8-3, ông Nguyễn Công Vân, Giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân bò tót chết trên khu vực thôn Bạc Rây 2 (xã Phước Bình, huyện Bác Ái).

Trước đó, vào chiều tối ngày 7-3, tại khu vực bìa rừng thôn Bạc Rây 2, người dân phát hiện một con bò tót chết bất thường và báo với cơ quan chức năng. Theo ông Vân, con bò tót này cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 1 tấn, đây là con bò tót “lẻ bầy” từng nhiều lần xuống núi sống chung với đàn bò cái của người dân địa phương. Trong mấy năm qua, con bò tót này đã “kết hợp” với bò cái địa phương cho ra nhiều bò tót lai. Vườn Quốc gia Phước Bình cũng đã mua lại một số bò tót lai của người dân và hiện đang triển khai dự án nghiên cứu và phát triển đàn bò tót lai trong thời gian tới.

Bò tót chết bất thường tại khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình.