Hội Đông y tỉnh: Dâng hương tưởng niệm danh y Hải Thượng Lãn Ông

(NTO)  Ngày 4-3, Hội Đông y tỉnh tổ chức Lễ dâng hương đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông nhân kỷ niệm 224 năm ngày mất; tổng kết công tác Hội năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. 

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống y đức, y thuật của các vị danh y tiền bối hết lòng vì người bệnh. Hải Thượng Lãn Ông là người đầu tiên đặt nền móng xây dựng y thuật với cuốn Y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển đề cập từ nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa, truyền nhiễm, cấp cứu đến y đức, vệ sinh phòng bệnh, phương pháp nuôi dưỡng, chế biến các món ăn dưỡng bệnh... Y tông tâm lĩnh được coi là tinh hoa của y học nhân loại và y dược cổ truyền Việt Nam. Ông còn là hiện thân của một nhân cách lớn không màng công danh, phú quý.

Lễ dâng hương Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của các vị Y sư tiền bối, trong năm 2014, Hội Đông y tỉnh thường xuyên bồi dưỡng, cũng cố xây dựng các vườn dược liệu; tham gia hoạt động nhân đạo, phát triển tổ chức Hội... Hội Đông y tổ chức khám, điều trị cho 187.623 lượt bệnh nhân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 30.400 lượt người, đạt 152% so với chỉ tiêu.

Năm 2015, Hội Đông y tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức khám chữa bệnh cho trên 150.000 lượt người; vận động hội viên, nhân dân trồng từ 10-40 loại cây thuốc nam; thành lập 2 Hội Đông y cơ sở...

► Sáng ngày 4-3, Hội Đông y huyện Ninh Sơn tổ chức buổi tọa đàm và dâng hương tưởng niệm 254 năm ngày mất của danh y Hải Thượng Lãn Ông. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại 60 năm thư Bác Hồ gửi ngành Y tế; 9 điều y huấn cách ngôn; cuộc đời và sự nghiệp của danh y Hải Thượng Lãn Ông. Qua đó, Hội đông y các cấp huyện Ninh Sơn vận động hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn năm 2015.