Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nhộn nhịp đêm giao thừa

(NTO) Tối ngày 18-2 (30 tháng chạp Âm lịch), tại Quảng trường 16-4 (Tp Phan Rang-Tháp Chàm), Sở Văn hóa-thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình biểu diễn tạp kỹ, văn nghệ đêm giao thừa. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành và Tp Phan Rang-Tháp Chàm.

 Đây là chương trình văn nghệ đặc sắc gồm trên 50 tiết mục do Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm và Đoàn Ca múa nhạc Hoa Nắng phối hợp thực hiện. Sau chương trình tạp kỹ, văn nghệ, tại đây tiếp tục diễn ra sự kiện bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trước khi diễn ra các sự kiện trên của đêm giao thừa, ngay từ chiều (khoảng 18 giờ) đã nhộn nhịp người xe ồn ả đổ về khu vực trung tâm Tp Phan Rang-Tháp Chàm và đến 21 giờ, trên tuyến đường Ngô Gia Tự, đường 16-4 đoạn quanh điểm đường hoa và trước cổng công viên 16-4 đã chật cứng xe. Nhìn số lượng xe ở các bãi giữ xe và dòng xe cộ đang ngược xuôi kín đường, ước tính có ít nhất năm chục ngàn người đang đi chơi ở các tụ điểm đường hoa, công viên 16-4 và quảng trường 16-4.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự chương trình biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa
 

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi
 

Xem bắn pháo hoa đêm giao thừa

Dù tụ điểm Nhà Thiếu nhi tỉnh trên đường 21-8 có tổ chức hội chợ thu hút rất đông người đến vui chơi, nhưng càng về khuya, dường như tất cả mọi người đều tập trung tại khu vực quảng trường 16-4. Có mặt tại đây trong đêm cuối năm, chúng tôi cảm nhận được không khí hân hoan, rộn ràng đón mừng năm mới Ất Mùi 2015. Công viên 16-4 rực rỡ ánh đèn với cờ hoa giăng khắp, đây là điểm giải trí ưa thích của khách du xuân nhờ có khu vui chơi thiếu nhi và dịch vụ cà phê, giải khát, có vị trí gần quảng trường 16-4 nên rất thuận tiện cho mọi người chờ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa. Bà Lê Thị Phúc ở An Hải (Ninh Phước) cho biết: “Chương trình biểu diễn văn nghệ của Trung tâm văn hóa tỉnh rất hay, nhưng tôi và mọi người tụ tập ở đây chủ yếu là chờ xem bắn pháo hoa, cùng nhau chia sẻ phút giây thiêng liêng của đêm giao thừa”.

Là trung tâm chính trị-kinh tế- văn hóa của tỉnh, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã có một đêm cuối năm vô cùng sôi động. Không chỉ người dân tại chỗ, hàng chục ngàn người dân các huyện cũng đổ về thành phố để thưởng ngoạn đường hoa và xem chương trình ca nhạc, bắn pháo hoa đêm giao thừa, trong đó có cả một số du khách nước ngoài đi cùng người thân dạo phố, mong muốn tận hưởng không khí đón Tết Việt đầy ấn tượng.