• Chợ phiên gia súc Mèo Vạc
  • (NTO) Mèo Vạc – một thị trấn tỉnh Hà Giang, nằm trong một thung lũng tứ bề là núi. Từ hàng trăm năm nay, Mèo Vạc rộn ràng chợ phiên hàng tuần vào sáng Chúa nhật.
  • Vào ngày chợ phiên, ngoài mục đích mua bán trao đổi nông sản, vật nuôi, mua hàng tiêu dùng, chợ còn là ngày hội giao lưu, gặp gỡ của đồng bào các dân tộc vùng cực Bắc này, nên họ đi chợ với trang phục màu sắc riêng của dân tộc mình.

    Đặc biệt, bên ngoài khuôn viên phiên chợ là nơi buôn bán các gia súc như trâu bò, dê, heo, chim, chó… để giữ bên trong chợ không nhiểm bẩn là nơi buôn bán thực phẩm, hàng hoá tiêu dùng. Ở đây, khách miền xuôi dễ dàng mua những món đặc sản như dê núi, heo đen…

    Tan chợ hàng hoá mua bán xong, người đi chợ phiên sẽ ăn uống no say trước khi ra về.

    Khu vực mua bán dê.

    Chờ khách mua.

     

     Người bán dê là những chàng trai.
     
     
    Một khoảng sân rộng để mua bán bò.
     
     
    Trả giá mua bò.
     
     
     
    Mua được con bê.

      

    Người mua hàng chọn được bò to.

    Những con bò đã mua được đưa ra ngoài sân.
     
     
    Khu vực bán heo là các chị em.
     
     
     
    Khách mua chọn hàng.
     
     
    Nghỉ ngơi.
     
     
     
    Bán chim bồ câu.
     
     
    Mua Bồ câu.

    Rao hàng.

    Sau phiên chợ là những bữa tiệc và hút thuốc lào.