Thôn Khánh Tân: Thiếu nước sinh hoạt

(NTO) Thôn Khánh Tân (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) được thành lập từ tháng 5-2008, nằm cách trung tâm xã 7km. Thôn có 202 hộ, với 803 nhân khẩu. Anh Nguyễn Thành, Trưởng ban Quản lý thôn cho biết, vào mùa khô việc thiếu sinh hoạt đã trở thành nỗi lo của nhân dân trong thôn Khánh Tân.

 
Trạm bơm nước tại suối Đồng Nha (thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc)
- nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Khánh Tân.

Từ nhiều năm nay, nhân dân sử dụng nước sinh hoạt được lấy từ trạm bơm nước chưa qua xử lý của tư nhân tại suối Đồng Nha, thuộc thôn Xóm Bằng (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) cách đó khoảng 3km đưa về, với giá 13.000đ/1m3, nhưng hiện nay suối Đồng Nha cũng cạn khô, việc lấy nước sinh hoạt cũng khó khăn, các hộ phải mua nước bình lọc về sử dụng, với giá 10.000đ/1bình; cao điểm lúc thiếu nước sinh hoạt các xe công nông ở thôn Khánh Nhơn chở nước lên đổi cho người dân, với giá rất cao 100.000đ/1m3.

Được biết, UBND huyện Ninh Hải đã chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn năm 2015. Mong rằng lãnh đạo huyện cần quan tâm, sớm xây dựng hệ thống nước sạch hợp vệ sinh, bảo đảm cho nhân dân sử dụng.